11:16 09/11/2016

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ lật xe khách

Liên quan việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua làng Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (Quảng Nam) vào sáng sớm 9/11, đại diện chính quyền huyện Nam Giang đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong.

Đại diện chính quyền huyện Nam Giang đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi gia đình 3 triệu đồng, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN


Theo Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam, thi thể 2 nạn nhân tử vong đã được đưa ra khỏi xe khách giường nằm gặp nạn. Danh tính của hai nạn nhân tử vong là: Bà Lê Thị Thu Sương (46 tuổi, quốc tịch Na Uy, quê tỉnh Đắk Lắk) và chồng là ông Trương Phước Quýnh (46 tuổi, quốc tịch Na Uy, quê thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Vợ chồng bà Sương, ông Quýnh trên đường từ tỉnh Đăk Lắk về thăm quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế thì gặp nạn.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/11, xe khách biển kiểm soát 47B - 005.66 do tài xế Phạm Danh (40 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Đắk Lắk - Huế. Khi đến đoạn làng Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, xe bị mất tay lái và bị lật khỏi mặt đường. Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết tại chỗ, 14 người khác bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, nỗ lực sơ cấp cứu các nạn nhân bị thương và đưa hai nạn nhân tử vong bị mắc kẹt trong xe ra ngoài. Trong 14 nạn nhân bị thương, hiện có 2 trường hợp đã được phẫu thuật gấp do bị gãy cẳng chân, chấn thương cột sống, 1 trường hợp khác do bị thương nặng hơn đã được chuyển xuống thành phố Đà Nẵng để điều trị. Những nạn nhân còn lại đã ổn định vết thương và tâm lý.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Tin Tức)