08:21 20/08/2021

Thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Bạc Liêu

Nhân kỷ niệm 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021), trong hai ngày 19 - 20/8, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà cho thành viên Tổ Dân phòng xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Ngô Thành Thật khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để đạt được kết quả đó, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là những đóng góp của các cá nhân trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Chú thích ảnh
Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà cho thành viên Tổ Bảo vệ dân phố phường 7, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc tổ chức các hoạt động trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được các địa phương giản lược. Song, với chủ trương “hướng về cơ sở” để Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là ngày hội của toàn dân, Đại tá Ngô Thành Thật đã trực tiếp đến từng nhà để trao tặng những phần quà ý nghĩa như tiền mặt, mì tôm, nhu yếu phẩm… cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, kịp thời chia sẻ phần nào gánh nặng kinh tế cũng như động viên họ cùng nhau chung tay với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch.

Dịp này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch trên địa bàn huyện Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà cho thành viên “CLB người hoàn lương tự quản về ANTT” phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Ảnh: TTXVN phát

Đánh giá cao kết quả mà các cá nhân đã đạt được, Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đồng chí tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống và tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Các cá nhân tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an cơ sở xây dựng, củng cố và kiện toàn các tổ chức quần chúng, các mô hình điển hình tiên tiến đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu quả, thật sự làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Chú thích ảnh
Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao quà cho cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng chống dịch COVID-19 của Công an huyện Hòa Bình. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu bày tỏ mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ở địa phương; tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chiều sâu, mang lại hiệu quả và ý nghĩa hơn để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhật Bình - Trọng Nguyễn (TTXVN)