01:16 17/01/2020

Thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong và các nạn nhân vụ cháy ở Thanh Hóa

Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã đến thăm, động viên gia đình có người thân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (thành phố Thanh Hóa) vào ngày 16/1 vừa qua.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnhThanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy Tòa nhà Dầu khí đang được điều trị tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đến động viên, chia buồn với 2 gia đình có nạn nhân tử vong do vụ cháy.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 13 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mỗi người 2 triệu đồng, hỗ trợ 2 gia đình có người thân tử vong mỗi gia đình 5 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 13 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi người 500 ngàn đồng, hỗ trợ 2 gia đình có người thân tử vong mỗi gia đình 1 triệu đồng. UBND thành phố Thanh Hóa hỗ trợ 13 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi người 2 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong ở thành phố Thanh Hóa 10 triệu đồng.

Trước đó vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 16/1, tại Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 13 người phải nhập viện điều trị trong tình trạng ngạt khí và sốc nhiệt (trong đó có 3 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy).

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng, xe bồn, xe thang và hơn 100 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tiến hành dập tắt đám cháy.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng 2 gia đình có nạn nhân tử vong do vụ cháy tại huyện Nông Cống và Thành phố Thanh Hóa. 

Tuy nhiên, ngọn lửa cháy rất mạnh từ bên trong nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cơ bản khống chế đám cháy và đưa được nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)