10:19 18/10/2019

Thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam bị ngộ độc khí

Chiều 18/10, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam bị ngộ độc khí đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Chú thích ảnh
Thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Ảnh Công Luật/TTXVN

Thăm hỏi sức khỏe các công nhân, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngành Y tế Nam Định, các bệnh viện trên địa bàn tập trung phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thuốc men, tăng cường y bác sĩ theo dõi, điều trị nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho công nhân bị ngộ độc. Liên đoàn Lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định quan tâm, chăm lo, đảm bảo chế độ, quyền lợi chính đáng cho người lao động. Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc để ổn định tâm lý người lao động; đồng thời xây dựng phương án ổn định sản xuất. Công ty Golden Victory Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất trở lại, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lao động.

Ông Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: Trước sự việc trên, Công ty Golden Victory Việt Nam đã tạm thời dừng sản xuất. UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn Trung ương, Bộ Y tế khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Công ty Golden Victory Việt Nam, thông báo cho người lao động biết, yên tâm trở lại làm việc.

Để ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra, thời gian tới, UBND tỉnh Nam Định sẽ ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động, cháy nổ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh. Nam Định đề nghị các công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa cho biết, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị Công ty Golden Victory Việt Nam hỗ trợ tiền viện phí cho các nạn nhân và tính ngày công lao động như những ngày làm việc bình thường cho công nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Y tế tỉnh Nam Định, vụ ngộ độc khí tại Công ty Golden Victory Việt Nam xảy ra vào ngày 17/10 vừa qua đã khiến trên 170 công nhân phải nhập viện; trong đó, 4 trường hợp nặng phải chuyển lên các bệnh viện Hà Nội điều trị. Nhiều bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, được cho xuất viện về nhà. Hiện, hơn 100 công nhân nằm theo dõi, điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định (thành phố Nam Định). Sức khỏe các bệnh nhân này đã tiến triển tốt, cơ bản ổn định và có thể xuất viện sớm trong vài ngày tới.    

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào ngày 14/10, hơn 20 công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam đã phải nhập viện vì nghi ngộ độc khí với các biểu hiện buồn nôn, ho, chóng mặt, khó thở…

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2015. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu với khoảng 7.000 công nhân.

Nguyễn Lành (TTXVN)