06:11 05/06/2021

Thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới Thanh Hoá

Ngày 5/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) và Đồn Biên phòng Pù Nhi (huyện Mường Lát). Đây là lực lượng hiện đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống dịch tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Tại buổi làm việc, Trung tá Lê Như Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Mèo đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, kiểm soát đường biên phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập trên tuyến biên giới.

Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo hiện có 77 cán bộ chiến sỹ cùng với 12 đồng chí được tăng cường từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Các lực lượng hiện đang quản lý hơn 37 km đường biên giới giáp Lào. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện Quan Sơn thành lập 1 khu cách ly tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Na Mèo với sức chứa khoảng 40 người; thành lập 1 trạm liên ngành và 6 chốt COVID-19 tại các đường mòn biên giới. Qua đó, đã phát hiện 20 vụ, xử lý và đưa đi cách ly 44 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã phối hợp với UBND 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy (huyện Quan Sơn) tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”. Qua đó, đơn vị đã tặng 6.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn; vận động hơn 1.700 hộ ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19.

“Mặc dù địa bàn biên giới địa hình phức tạp, đặc biệt là thời tiết hết sức khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài, tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vào địa bàn tỉnh”, Trung tá Lê Như Giang cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tặng nhiều thiết bị phòng, chống dịch cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, vất vả và cảm ơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ ngày đêm bám sát địa bàn ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch trên tuyến đầu biên giới.

Đồng chí mong muốn các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đồn, chốt kiểm soát dịch tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo lịch trình đối với người di chuyển ra, vào, làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn biên giới.

“Thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các đồn biên phòng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia vừa phải bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19”, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa mong muốn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tặng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) và Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) nhiều thiết bị phòng chống dịch và tiền mặt trị giá 30 triệu đồng.

Tin, ảnh: Khiếu Tư - Hoa Mai