03:19 09/03/2018

Thăm hỏi các chiến sĩ Công an Bình Dương bị thương khi truy bắt buôn lậu thuốc lá

Ngày 9/3, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương bị thương trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 7/3.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi chiến sĩ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Năm cán bộ chiến sĩ bị thương đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương gồm: Đại úy Lưu Văn Dễ, Thượng úy Hồ Minh Trí, Thiếu úy Nguyễn Văn Trung, Thượng sĩ Thượng Duy Tân và chiến sĩ Nguyễn Văn Hải.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm hỏi, động viên Trung úy Bùi Văn Lựa bị thương nặng  và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương tinh thần tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm, kiên quyết tấn công tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương; đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kịp thời có hình thức khen thưởng, biểu dương nhân rộng điển hình trong toàn lực lượng.

Đối với hành vi phạm tội của các đối tượng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng thu thập chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tư pháp của tỉnh xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ bị thương đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 7/3, Tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thì phát hiện xe ô tô Innova biển kiểm soát 51A - 825.79 do Nguyễn Thanh Phú điều khiển chạy với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên Phú đã không chấp hành và điều khiển xe tăng tốc độ bỏ chạy.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, Tổ tuần tra gồm 6 cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng 3 xe mô tô đặc chủng để truy đuổi. Đúng lúc đó, bất ngờ ô tô hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 60C - 402.80 do Đỗ Tấn Chức điều khiển đã lao tới, nhiều lần tông trực diện vào mô tô đặc chủng của lực lượng Cảnh sát giao thông để xe Innova biển kiểm soát 51A - 825.79 bỏ chạy.

Khi đến đường Bùi Thị Xuân, thuộc khu vực phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, chiếc xe do Đỗ Tấn Chức điều khiển đã đâm vào mô tô tuần tra do Trung úy Bùi Văn Lựa điều khiển chở theo Thượng sĩ Thượng Duy Tân làm cả hai người đều bị thương, trong đó Trung úy Lựa bị thương nặng.

Xe ô tô 60C - 402.80 mất lái lao vào trụ điện ven đường. Còn Nguyễn Thanh Phú điều khiển ô tô chạy đến khu vực trạm thu phí Thái Hòa, thị xã Tân Uyên thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Kiểm tra xe của các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 12.850 gói thuốc lá điếu ngoại hiệu 555. Các đối tượng khai nhận mua số thuốc lá trên tại tỉnh Long An, đang trên đường chở về tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng Công an xác định Đỗ Tấn Chức và Nguyễn Thanh Phú dương tính với ma túy.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)