04:00 13/04/2012

Thắm đượm tình đoàn kết giữa TTXVN và KPL

Ngày 12/4, tại Viêng Chăn, đoàn cựu phóng viên, chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đang ở thăm Lào đã có cuộc giao lưu với các bạn đồng nghiệp Thông tấn xã Lào (KPL).

Ngày 12/4, tại Viêng Chăn, đoàn cựu phóng viên, chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đang ở thăm Lào đã có cuộc giao lưu với các bạn đồng nghiệp Thông tấn xã Lào (KPL). Đây là hoạt động chính thức nằm trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào", do TTXVN chủ trì, nhằm tăng cường tình đoàn kết hợp tác gắn bó keo sơn giữa hai hãng thông tấn.


Bạn đọc đón nhận báo chí Việt Nam tại “Triển lãm sách báo Mùa Xuân hữu nghị Việt – Lào” diễn ra tại Viêng Chăn ngày 10/4 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Lào và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hợp tác hữu nghị Việt - Lào.


Tham dự cuộc giao lưu có đại diện Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng nhiều nhà báo lão thành đã từng làm việc bên cạnh các phóng viên, chuyên gia TTXVN trong thời chiến tranh.

Thay mặt Ban lãnh đạo KPL, Tổng Giám đốc Khamsen Vongsa nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Lào của đoàn TTXVN, nêu rõ sự kiện này là một minh chứng cho tình cảm anh em ấm áp thân thiết giữa hai hãng thông tấn. Tổng Giám đốc KPL cho biết từ nhiều ngày nay, mọi người đều háo hức chờ đón những người thầy, những đồng nghiệp anh em đã từng gắn bó bên nhau trong chiến tranh, sẵn sàng hy sinh tính mạng và cả tuổi thanh xuân để phản ánh kịp thời tin tức thời sự nóng bỏng từ các chiến trường. KPL mãi mãi biết ơn TTXVN nói chung và các cựu phóng viên, chuyên gia TTXVN nói riêng về sự giúp đỡ hiệu quả trong hàng chục năm qua.

Tại cuộc giao lưu, ông Bountenh Vongxay, nguyên Tổng Giám đốc KPL, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa Lào, đã ôn lại thời kỳ gian khổ mà phóng viên Việt Nam - Lào đã trải qua trong chiến tranh, đồng thời bày tỏ niềm vui được sống và làm việc với các cựu phóng viên, chuyên gia TTXVN rất có nghĩa, có tình.

Thay mặt đoàn TTXVN, cựu phóng viên TTXVN Nguyễn Thế Nghiệp bày tỏ niềm vui như được về chính ngôi nhà của mình. Đồng chí ôn lại kỷ niệm một thời được làm việc bên cạnh Thông tấn xã KPL, mặc dù trong bối cảnh chiến tranh rất gian khổ, ác liệt, song hai bên luôn phối hợp đảm bảo tin, bài thông suốt, phục vụ kịp thời cho công cuộc kháng chiến cứu nước. Nay trở về với đời thường nhưng các cựu phóng viên, chuyên gia TTXVN vẫn khắc sâu những kỷ niệm về những năm tháng được sống và làm việc trên đất bạn Lào. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban lãnh đạo TTXVN, mong ước được gặp lại bạn cũ, thăm lại chiến trường xưa của Đoàn đã trở thành hiện thực.

Tại buổi giao lưu, Đoàn đã trao tặng KPL bức ảnh quý về các đồng nghiệp trong chiến tranh và Ban lãnh đạo KPL đã tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay, tổ chức giao lưu văn nghệ và cùng nhau múa các điệu lămvông truyền thống đậm chất Tết Bunpimay của "Đất nước Triệu voi".

Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)