07:09 25/07/2012

Thăm đoàn Olympic Việt Nam tập luyện tại London

Cho tới ngày 24/7, sau bốn ngày nhập làng Olympic (từ 20/7), sức khỏe của toàn bộ thành viên đoàn thể thao Việt Nam đều tốt. Các vận động viên đã bắt đầu tập luyện chuẩn bị thi đấu từ ngày 21/7 với tinh thần tự giác và quyết tâm cao.

Cho tới ngày 24/7, sau bốn ngày nhập làng Olympic (từ 20/7), sức khỏe của toàn bộ thành viên đoàn thể thao Việt Nam đều tốt. Các vận động viên đã bắt đầu tập luyện chuẩn bị thi đấu từ ngày 21/7 với tinh thần tự giác và quyết tâm cao.


Theo ông Nguyễn Văn Phú, bác sĩ của đoàn thể thao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Y học thể thao, Trung tâm Y tế và kiểm tra doping tại làng Olympic là nơi được nhiều người quan tâm. Ban tổ chức đã bố trí một khu vực rất hiện đại để phục vụ công tác cấp cứu và lấy mẫu thử doping. Các phòng khám chuyên khoa - cấp cứu với đầy đủ thiết bị chẩn đoán và xét nghiệm, chụp cộng hưởng từ và X - quang hoạt động 24/24 giờ.


 

Gương mặt sáng giá của thể thao Việt Nam, VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn trong buổi tập luyện ngày 24/7, tại làng Olympic. Ảnh: Dương Khánh

 

Ông Phú cũng cho biết các địa điểm thi đấu chủ yếu của đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra tại Trung tâm Excel (gồm có môn cử tạ, judo, vật, đấu kiếm, taekwondo và cầu lông). Cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu và tập luyện rất tốt. Ngoại trừ điền kinh và đua thuyền, các môn còn lại đều thi đấu trong nhà nên nói chung ảnh hưởng của thời tiết trong những ngày tới không có gì đáng ngại.


Trong ngày 24/7, thời tiết ở Luân Đôn nắng to, trời trong xanh, nhiệt độ lên đến 30 độ C, khác hẳn với những tuần trước mưa nhiều, ẩm ướt. Ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nói rằng thời tiết này là thuận lợi cho các vận động viên Việt Nam tập luyện.


Việc đi lại nói chung là vấn đề vẫn còn khó khăn do mật độ giao thông đông và các khu vực tập luyện - thi đấu tương đối xa làng Olympic. Dự kiến sau ngày 25/7, khi tuyến đường dành riêng cho Olympic được sử dụng thì hoạt động đi lại sẽ thuận lợi hơn.


Công tác tổ chức ăn ở tại làng Olympic được đánh giá là chuyên nghiệp và thuận tiện. Nhà ăn có thể phục vụ cùng lúc hàng ngàn người ăn nên không có cảnh ùn tắc chờ đợi. Đồ ăn tương đối tốt và được chế biến theo thực đơn của các khu vực khác nhau trên thế giới như các món Âu, Phi, Á... để mọi người có thể lựa chọn.


Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)