12:21 23/12/2017

Thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành dịp Giáng sinh 2017

Nhân lễ Giáng sinh năm 2017, chiều 23/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tới thăm, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu cùng các vị chức sắc, tu sỹ Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cùng đoàn công tác Trung ương về thăm và chúc mừng Toà Giám mục Bùi Chu nhân lễ Giáng sinh 2017. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chúc Giám mục Vũ Đình Hiệu, các vị chức sắc, tu sỹ và bà con giáo dân sức khỏe, Giáng sinh và năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận sự đóng góp của đồng bào công giáo đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực mong muốn, thời gian tới đồng bào Công giáo cả nước nói chung, Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định nói riêng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tầng lớp nhân dân xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương  Việt Nam Ngô Sách Thực tin tưởng rằng, với vai trò, uy tín của mình, Giám mục Vũ Đình Hiệu sẽ tiếp tục quan tâm, có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thiết thực cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con giáo dân.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cũng đã tới thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định; tới thăm, chúc mừng Linh mục Trần Đức Hoàn, Chánh xứ Liêu Ngạn (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng); chúc mừng Nữ tu Phạm Thị Thúy Cậy - Bề trên dòng tu Mến thánh giá Linh Trung (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường).

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tới thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tu sỹ và bà con giáo dân tại các giáo xứ trên địa bàn tỉnh.

Nam Định có gần 600 nhà thờ, trên 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ, với trên 470.000 giáo dân. Toàn tỉnh có hơn 200 trong tổng số 229 xã, phường, thị trấn có tín đồ công giáo. Những năm qua, giáo dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hiến trên 2.300 ha đất thổ cư, thổ canh; hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Tại Đắk Lắk, trong hai ngày 22 và 23/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, chúc mừng đồng bào các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh năm 2017.

Tại những nơi đến thăm, gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn, ông Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ sự tin tưởng đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống "Kính Chúa yêu nước", "Sống tốt đời đẹp đạo", thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông báo kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh, ông Trần Quốc Cường ghi nhận sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trong thành tựu chung của tỉnh, đặc biệt là đã tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động xã hội, từ thiện.

Đại diện các tổ chức tôn giáo bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời khẳng định đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và chính quyền các cấp phát động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 210.000 đồng bào Công giáo, sinh hoạt ở gần 100 cơ sở thờ tự; có 159.000 tín hữu Tin lành với 19 hệ phái. Nhìn chung đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành sinh hoạt tôn giáo ổn định, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có nhiều đóng góp vào việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Nguyễn Lành - Quang Huy (TTXVN)