Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, sáng 9/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Đắk Lắk, Bạc Liêu đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tới thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Tại Đắk Lắk, Đoàn công tác đã tới thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột; chùa Phổ Minh; chùa Dược sư; tịnh xá Ngọc Quang...
Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các tín đồ Phật giáo trên địa bàn trong các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Năm nay, Đại lễ Phật đản diễn ra cùng với niềm hân hoan của đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Trong không khí đầm ấm, lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, gửi lời chúc tốt đẹp tới các tăng ni, phật tử đón một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc, bình an, thắm tình đạo vị. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn, thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng với người theo đạo phật trên cả nước tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tham gia vào hoạt động xã hội, thiện nguyện, đóng góp vào công cuộc phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung.
Đại diện các tổ chức Phật giáo đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với phật tử; đồng thời khẳng định, thời gian tới, tăng, ni, phật tử tại tỉnh sẽ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp vào công cuộc phát triển của Đắk Lắk.
Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay, Liên hợp quốc tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2025 tại Việt Nam với chủ đề chung “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai theo chủ đề đó để phát triển chung trong tỉnh, góp phần vào công cuộc kiến thiết quốc gia, xây dựng tỉnh tốt đẹp, phồn vinh theo tinh thần của đạo pháp dân tộc, tốt đời đẹp đạo.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tới thăm và chúc mừng tịnh xá Ngọc Quang (thành phố Buôn Ma Thuột). Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Trước đó, từ đầu tháng 5, nhiều hoạt động mừng Phật đản đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm: Lễ tắm Phật - Khai mạc tuần lễ Phật đản Phật lịch 2569; diễu hành xe hoa; dâng hương; thuyết pháp; ca múa nhạc kính mừng Phật đản... Trên nhiều tuyến đường tại thành phố Buôn Ma Thuột, người dân phấn khởi treo cờ, hoa trong niềm hân hoan mừng Đại lễ...
*Tại Bạc Liêu, Đoàn công tác do ông Huỳnh Hữu Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Chùa Long Phước, Phường 5, thành phố Bạc Liêu; Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu và Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh.
Tại các nơi đến thăm, ông Huỳnh Hữu Trí cùng các thành viên trong đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Phật đản đến các đại đức, thượng tọa, ni trưởng, cùng toàn thể tăng ni, phật tử; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong việc đồng hành cùng chính quyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trong cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh thời gian qua, định hướng phát triển thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và quý I/2025 của tỉnh đạt khá tốt. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đang tích cực, khẩn trương thực hiện chủ trương hợp nhất với tỉnh Cà Mau thành tỉnh Cà Mau (mới) theo chỉ đạo của Trung ương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiện nguyện… góp phần đưa kinh tế của tỉnh phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng sung túc.
Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với chư tôn đức tăng ni, phật tử. Đồng thời, Thượng tọa Thích Giác Nghi khẳng định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử phát huy truyền thống yêu nước, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.
Đại lễ Phật đản được tổ chức hằng năm theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn chứa đựng ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa xã hội, vừa chuyển tải những giá trị đạo đức nhân bản của đạo Phật, vừa khơi dậy những giá trị nhân văn đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.