05:14 20/05/2014

Thaksin: Thiết quân luật phải không 'hủy hoại' nền dân chủ

Thủ tướng bị phế truất của Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố việc áp đặt thiết quân luật phải không "hủy hoại" nền dân chủ.

Ngày 20/5, Thủ tướng bị phế truất của Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố việc áp đặt thiết quân luật phải không "hủy hoại" nền dân chủ.

Binh sĩ Thái Lan gác tại khu Ratchaprasong ở Bangkok ngày 20/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Thaksin nói: "Việc ban bố tình trạng thiết quân luật đã được dự kiến... tuy nhiên, tôi hy vọng không bên nào vi phạm nhân quyền hay tiếp tục hủy hoại nền dân chủ". Bị lật đổ sau một cuộc đảo chính hồi năm 2006, ông Thaksin là nhân vật trung tâm của tình trạng chia rẽ chính trị ngày một sâu sắc hiện nay ở Thái Lan.

Trước đó, sáng 20/5, quân đội Thái Lan đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp đất nước nhằm khôi phục trật tự sau nhiều tháng xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ khiến 28 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Một tuyên bố trên đài truyền hình của quân đội nói rằng tình trạng thiết quân luật được ban bố "nhằm khôi phục hòa bình và trật tự cho tất cả mọi người", đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này "không phải là một cuộc đảo chính". Tuyên bố nói thêm: "Dân chúng không cần phải hoảng sợ và vẫn có thể sinh hoạt bình thường".

Việc cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị cách chức hồi đầu tháng 5 sau một phán quyết gây tranh cãi của tòa án Hiến pháp đã đẩy căng thẳng tại Thái Lan lên cao. Phe "Áo Đỏ" ủng hộ bà Yingluck và anh trai bà là Thaksin Shinawatra - cựu thủ tướng từng bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 - đã đe dọa sẽ xảy ra nội chiến nếu quyền lực được trao vào tay một nhà lãnh đạo không qua bầu cử.


T.N (theo AFP)