02:08 20/02/2019

Thái tử Saudi Arabia thăm Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 19/2, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ song phương với phía New Delhi.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái, phía trước) đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (giữa, phía trước) tại sân bay New Delhi ngày 19/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháp tùng nhà lãnh đạo Saudi Arabia trong chuyến thăm có một số bộ trưởng cùng một phái đoàn doanh nghiệp. 

Theo lịch trình, Thái tử Salman sẽ hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 20/2. Sau đó, hai bên sẽ ký kết 5 thỏa thuận trong các lĩnh vực đầu tư, du lịch, nhà ở, thông tin và truyền thông. Hai bên dự kiến cũng sẽ nhất trí thành lập Hội đồng Đối tác Chiến lược cấp bộ trưởng, nhằm tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư và văn hóa. Bên cạnh đó, Ấn Độ và Saudi Arabia cũng sẽ thăm dò khả năng thúc đẩy hợp tác về quân sự với các hoạt động sản xuất quốc phòng và tập trận chung, đặc biệt là diễn tập hải quân. 

Ấn Độ đã được xác định là một trong 8 đối tác chiến lược mà Saudi Arabia muốn tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư và văn hóa. Hiện thương mại song phương đang ở mức 27,48 tỷ USD trong tài khóa 2017-2018, theo đó Saudi Arabia đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ.

Ngoài ra, Saudi Arabia cũng là một trụ cột chủ chốt trong vấn đề an ninh năng lượng của Ấn Độ khi là nhà cung cấp đối với ít nhất 17% nhu cầu dầu mỏ và 32% nhu cầu về khí đốt hóa lỏng (LPG) của quốc gia Nam Á này.

Huy Lê (TTXVN)