05:12 18/05/2018

Thái tử Saudi Arabia biến mất gần 1 tháng, dấy lên nghi vấn đảo chính

Việc Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài khiến truyền thông Iran ngờ vực rằng nhân vật quyền lực này có thể đã thiệt mạng sau một cuộc nổ súng bị nghi là đảo chính.

Tờ Kayhan (Iran) dẫn một nguồn tin giấu tên cho rằng Thái tử Mohammed bin Salman đã bị trúng 2 viên đạn dẫn đến tử vong sau cuộc tấn công nhằm vào cung điện hoàng gia tại Riyadh ngày 21/4.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Kênh Press TV (Iran) cũng nhấn mạnh rằng Saudi Arabia chưa đăng bất kỳ bức ảnh hoặc video mới nào về Thái tử bin Salman kể từ ngày 21/4. 

Ngoài ra, khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Riyadh vào cuối tháng 4, không hề xuất hiện bóng dáng của Thái tử bin Salman trong các sự kiện ngoại giao.

Hãng thông tấn Fars (Iran) nêu rõ: “Thái tử bin Salman thường xuất hiện trên truyền thông nhưng 27 ngày vắng mặt của ông này kể từ cuộc nổ súng tại Riyadh đã gây băn khoăn”.

Kênh RT (Nga) cho biết giới chức Saudi Arabia chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.

Ngày 21/4, một số cơ quan truyền thông đưa tin đã xảy ra nổ súng trong cung điện hoàng gia ở Riyadh. Nhiều ý kiến nghi ngờ đây có thể là một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, chính quyền Saudi Arabia khẳng định súng nổ là do các nhân viên an ninh bắn vào máy bay không người lái tiếp cận quá gần cung điện hoàng gia.

Một số hãng truyền thông địa phương cho biết ở thời điểm đó Quốc vương Salman đã được sơ tán khẩn cấp.

Hà Linh/Báo Tin tức