11:08 29/11/2011

Thái tử kế vị Đan Mạch thăm Việt Nam

Ngày 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederic đang thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.

Ngày 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederic đang thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederic tham dự chương trình từ thiện của Hãng sản xuất đồ chơi Lego, được tổ chức tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thái tử, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân, Chính phủ và Hoàng gia Đan Mạch đối với Việt Nam trong suốt 40 năm qua. Hiện nay quan hệ giữa Việt Nam - Đan Mạch đang phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt là trong các lĩnh vực về hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực để chuyển dần sang một giai đoạn phát triển mới, tập trung vào chất lượng tăng trưởng, do vậy, cần sự chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia có nền kinh tế phát triển, trong đó có Đan Mạch. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam về các lĩnh vực tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng bền vững; hoan nghênh việc công bố nâng tầm quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược.

Thái tử Frederic cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp. Thái tử cho biết trong chuyến thăm này, nhiều doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn được trao đổi, hợp tác với Việt Nam. Đan Mạch cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thay mặt Hoàng gia và nhân dân, Thái tử Frederic đã mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Đan Mạch.

*Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederic.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm của Thái tử Frederic, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; cho rằng chuyến thăm của Thái tử sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội kiến giữa Thái tử với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và cùng với Đan Mạch thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, nhất là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, ODA, đào tạo nguồn nhân lực... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hoàng gia và Chính phủ Đan Mạch tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam như: Tăng thêm ODA, học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Đan Mạch, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng…

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Thái tử Frederic bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Việt Nam. Thái tử Frederik cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này có 80 doanh nghiệp và đại diện 9 trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học của Đan Mạch, thể hiện quyết tâm cao của phía Đan Mạch tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo trong thời gian tới.

*Trước đó, sáng 28/11, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thái tử kế vị Đan Mạch đã hội kiến với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm sâu sắc mà Hoàng gia Đan Mạch dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay. Thái tử Frederic bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong những năm qua; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những đổi thay to lớn tại Việt Nam sau mỗi lần Thái tử sang thăm (Thái tử Đan Mạch đã nhiều lần sang du lịch Việt Nam với tư cách cá nhân).

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thái tử kế vị Đan Mạch Frederic hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển sâu rộng và tích cực trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục - nghiên cứu khoa học. Hai bên vui mừng và đánh giá cao việc Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Môi trường, Năng lượng và Tăng trưởng xanh nhân chuyến thăm của Thái tử, tạo cơ sở tăng cường mạnh mẽ hợp tác hai nước trong các lĩnh vực nói trên, đồng thời qua đó tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, ổn định, lâu dài và bền vững trên tất cả các lĩnh vực khác.

Sau buổi hội kiến, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thái tử kế vị Đan Mạch Frederic đã cùng chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác về: Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn; Bảo tồn biển; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và các dịch vụ sở hữu trí tuệ; Chương trình quản trị công và Cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015.

*Ngày 28/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch với sự hiện diện của Thái tử kế vị Frederic.

TTN