08:20 12/08/2018

Thái Sơn Nam lập kỳ tích, giành ngôi á quân Futsal châu Á

Trong trận chung kết vừa kết thúc cách đây vài phút, CLB futsal Thái Sơn Nam đã để thua CLB Mes Sungun Varzaghan của Iran 2-4. Không thể thắng ở trận chung kết, nhưng thành tích lần đầu tiên về nhì ở Giải vô địch CLB Futsal châu Á 2018 (AFC Futsal Club Championship) đã là kỳ tích của futsal Việt Nam.

Chú thích ảnh
Mặc dù gặp đối thủ mạnh, các cầu thủ Thái Sơn Nam lại là người mở tỷ số cho trận đấu chung kết. Ảnh: AFC

Mes Sungun là CLB mạnh hơn về lối chơi và kỹ chiến thuật nên đã tạo sức ép rất lớ lên các cầu thủ Thái Sơn Nam ngay từ những phút mở màn của trận đấu trên sân Gor Uny.

CLB của Iran liên tục thử thách thủ thành Hồ Văn Ý ngay từ phút thứ 3 của trận đấu nhưng bóng đi vượt xà.

Thái Sơn Nam tìm lại nhịp đấu bằng lối chơi nhiều chạm để tìm đường tấn công vào khung thành đối thủ.

Người ghi bàn cho Thái Sơn Nam là Phạm Đức Hòa, cầu thủ vừa vào sân thay người ở phút thứ 5.

Tuy nhiên sau đó không lâu, Mes Sungun đã có bàn thắng gỡ hòa bằng siêu phẩm của cầu thủ Tayebibidgoli ở phút thứ 10.

Chú thích ảnh
Nỗ lực ghi bàn san hòa 2-2 sau hiệp 1 của các cầu thủ Thái Sơn Nam. Ảnh: AFC

Thế trận tấn công tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ của Mes Sungun ghi bàn, lần này là đội trưởng Farhad Fakhim ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng Iran ở phút thứ 12.

Trước khi hiệp 1 của trận đấu khép lại, cầu thủ Trần Văn Vũ gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 18 với một tình huống ghi bàn khá may mắn, bóng bật xà vào lưới.

Hiệp 2 đến với thế trận hoàn toàn thuộc về Mes Sungun. Đội bạn tận dụng tốt 2 cơ hội của Fakhim phút thứ 23 và Ali Asghar Hassanzadeh sút thành công quả penalty do cầu thủ Thái Sơn Nam chơi bóng bằng tay ở phút thứ 39 để ghi thêm 2 bàn.

Chú thích ảnh
Thua trận 2-4, Thái Sơn Nam vuột mất vô địch lịch sử cho Futsal Việt Nam. Ảnh: AFC

Thái Sơn Nam vuột mất vô địch lịch sử cho Futsal Việt Nam. Phía bên kia, Mes Sungun có ngay chức vô địch trong lần đầu dự giải.

Một chút tiếc nuối nhưng vào tới chung kết và về nhì ở một giải Futsal tầm châu lục đã là một kỳ tích cho đội Futsal Thái Sơn Nam. Họ đã thi đấu kiên cường, lần lượt đánh bại các CLB Futsal xuất sắc nhất của châu Á bao gồm Al-Dhafra (UAE), Naft Al-Wasat (Iraq), Jeonju MAG (Hàn Quốc), Nagoya Oceans (Nhật Bản, 3 lần vô địch châu Á) và Bank of Beirut (Lebanon).

Trước đó trong trận tranh giải ba, đối thủ nhận thua CLB Thái Sơn Nam ở bán kết là Bank of Beirut đã giành chiến thắng trước CLB Nafit Al-Wasat với tỷ số 5-3, qua đó giành giải ba của giải đấu diễn ra tại Indonesia.
Minh Đăng/Báo Tin tức