09:07 20/09/2019

Thái Sơn Nam khẳng định sức mạnh với lần thứ 9 đăng quang giải futsal vô địch Quốc gia

Đánh bại CLB Tân Hiệp Hưng ở vòng 18 với tỷ số “hủy diệt” 7-0 trong trận cuối cùng tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP Hồ Chí Minh), CLB Thái Sơn Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch tại giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2019 để mang chiếc cúp thứ 9 về phòng truyền thống.

Chú thích ảnh
Thái Sơn Lam bảo vệ thành công chức vô địch Quốc gia. Ảnh: BTC

Trước đó, hai đội Sahako - với nòng cốt là những tài năng trẻ và Thái Sơn Nam cùng đua đến chức vô địch khi 2 đội hơn kém nhau 2 điểm trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra. Nhưng việc để Quảng Nam cầm chân với tỷ số 3-3 ở vòng 18, Sahako đã tự đánh mất hy vọng “soán” ngôi của Thái Sơn Nam.

Đối thủ cạnh tranh đã “tự dâng” cúp vô địch, nhưng với tinh thần toải mái, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã thi đấu tưng bừng để giành chiến thắng với tỷ số hủy diệt 7-0 để chính thức bước lên bục cao nhất.

Bảo vệ thành công chức vô địch, Thái Sơn Nam có chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp và là chiếc cúp thứ 9 sau 13 lần giải VĐQG được tổ chức.

Kết quả Thái Sơn Nam tiếp tục vô địch Giải Futsal VĐQG 2019 không nằm ngoài dự đoán của giới hâm mộ Futsal Việt Nam vì với sự chuyên nghiệp cùng đẳng cấp của đội hạng 3 châu Á, thầy trò HLV Phạm Minh Giang dù thiếu vắng nhiều trụ cột vẫn nổi trội hơn các đối thủ còn lại ở giải đấu kỳ này.

Thành tích này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự VCK Giải Futsal Vô địch các CLB châu Á 2020, trong khi Á quân Sahako soán ngôi Sanvinest Sanatech Khánh Hòa để góp tên ở sân chơi cấp khu vực Đông Nam Á - Giải Futsal Vô địch các CLB Đông Nam Á 2020.

Kết quả chung cuộc:
Vô địch: Thái Sơn Nam - Cúp, HCV và 500 triệu đồng
Hạng nhì: Sahako - HCB và 200 triệu đồng
Hạng ba: Sanvinest Sanatech Khánh Hòa - HCĐ và 100 triệu đồng
Giải phong cách: Sài Gòn
Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)
Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa)
Vua phá lưới: Nguyễn Trần Duy (Đà Nẵng)
Minh Đăng/Báo Tin tức