05:19 09/05/2026

Thai phụ New Zealand sinh bé mắc tim bẩm sinh an toàn tại Việt Nam

Chiều 9/5, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật thành công cho một sản phụ mang quốc tịch New Zealand có thai nhi mắc tim bẩm sinh nặng, giúp em bé chào đời khỏe mạnh.

Sản phụ là chị N.T.K.O. (37 tuổi, quốc tịch New Zealand), mang thai lần đầu sau khi kết hôn với chồng là người New Zealand. Trong quá trình theo dõi thai kỳ tại New Zealand, khi thai hơn 19 tuần tuổi, các bác sĩ phát hiện thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng.

Chú thích ảnh
BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cùng êkíp phẫu thuật thực hiện ca mổ lấy thai, đón bé trai chào đời an toàn. Ảnh: BV

Qua tìm hiểu, gia đình được biết New Zealand hiện chưa triển khai kỹ thuật can thiệp tim bào thai. Trong khi đó, thông qua mạng xã hội, vợ chồng chị O. biết đến những thành công của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong lĩnh vực này nên quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục theo dõi thai kỳ và chuẩn bị phương án điều trị nếu cần thiết.

Từ khi thai được hơn 21 tuần, chị O. được khám định kỳ tại hai bệnh viện. Các bác sĩ xác định thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng nhưng sức khỏe thai vẫn ổn định, các cơ quan phát triển bình thường.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết qua nhiều lần theo dõi, bệnh của thai nhi chưa diễn tiến nặng thêm. Vì vậy, ê-kíp quyết định chưa can thiệp khi bé còn trong bụng mẹ mà tiếp tục theo dõi sát thai kỳ và lên kế hoạch điều trị cho bé sau sinh.

Sáng 7/5, khi thai được 38 tuần tuổi, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai cho chị O. Bé trai chào đời nặng 3,4kg, khóc to ngay sau sinh, da hồng và tự thở khí trời. Sau khi được đánh giá tình trạng ổn định, bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Chỉ sau một ngày hậu phẫu, chị O. đã có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường. Gia đình sản phụ cho biết họ tin quyết định trở về Việt Nam theo dõi thai kỳ và sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ là lựa chọn đúng đắn.

Chú thích ảnh
Vợ chồng sản phụ xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến ê-kíp điều trị của hai bệnh viện và cho biết, việc quyết định trở về Việt Nam theo dõi thai kỳ, sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ là lựa chọn đúng đắn. Ảnh: BV

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, trong các bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, quyết định “can thiệp hay chưa can thiệp” luôn mang ý nghĩa sống còn. Việc đánh giá đúng thời điểm, đúng chỉ định và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho từng thai nhi chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cho cả mẹ và bé.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải chia sẻ thêm, thành công của trường hợp này không chỉ là niềm vui nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào lớn lao khi ngày càng có nhiều sản phụ trong và ngoài nước tin tưởng, lựa chọn Việt Nam trong lĩnh vực y học bào thai và can thiệp tim bẩm sinh trước sinh.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc