Tiếp tục chương trình kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số địa phương, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 5 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phú Lương và xã Yên Trạch. Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai các nội dung theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Theo đó, xã Phú Lương đã thành lập 15 đơn vị bầu cử, 31 khu vực bỏ phiếu với hơn 31,8 nghìn cử tri. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, pa nô, áp phích, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các bước chuẩn bị.
Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc rà soát, lập danh sách cử tri từ cơ sở dữ liệu dân cư còn gặp một số khó khăn, nhất là trong cập nhật biến động nhân khẩu. Địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, không bỏ sót.
Đối với xã Yên Trạch, địa phương đã thành lập 15 đơn vị bầu cử, 15 khu vực bỏ phiếu với trên 18,4 nghìn cử tri. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng thời gian, đúng thành phần theo quy định.
Ông Vũ Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phấn đấu nâng cao tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu; thực hiện nghiêm việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử theo đúng quy định. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn trong việc đi lại để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.
Đồng thời, yêu cầu các địa phương tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba bảo đảm công tâm, khách quan; sau hiệp thương cần tổ chức hiệu quả hội nghị cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ ngày bầu cử phải được thực hiện chu đáo, bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu theo luật định, đồng thời nâng cao tỷ lệ cử tri tham gia và tỷ lệ phiếu bầu của người trúng cử. Bên cạnh nhiệm vụ bầu cử, các địa phương cần quan tâm chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo khí thế phấn khởi hướng tới Ngày bầu cử 15/3.
Tại xã Thượng Minh, đến nay địa phương đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử bảo đảm đúng thời gian quy định. Qua hiệp thương lần thứ hai, xã đã thống nhất danh sách sơ bộ 68 người ứng cử để bầu 20 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Toàn xã có 13 khu vực bỏ phiếu; công tác rà soát, chỉnh sửa danh sách cử tri đang được tiếp tục thực hiện theo đúng hướng dẫn.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín tại khu dân cư.
Bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 9 đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ủy ban bầu cử xã Thượng Minh; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục bám sát tiến độ, quy định của pháp luật; chủ động tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba; kiểm tra kỹ lưỡng từng khâu trong quy trình bầu cử. Cùng với đó, xây dựng phương án chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.