09:09 28/09/2012

Thái Lan-Myanmar thúc đẩy dự án cảng biển Dawei

Ngày 27/9, Thái Lan và Mianma đã nhất trí thúc đẩy dự án cảng biển nước sâu Dawei ở Myanmar, coi đó như một phần của kế hoạch tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngày 27/9, Thái Lan và Mianma đã nhất trí thúc đẩy dự án cảng biển nước sâu Dawei ở Myanmar, coi đó như một phần của kế hoạch tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

 

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc gặp bên lề khóa họp thường niên 67 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), đang diễn ra tại New York , My giữa Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Tổng thống Myanmar Thein Sein. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Myanmar đã đã bày tỏ mong muốn tiếp tục tiến hành các cuộc hội thảo theo cơ chế 3 cấp độ.

 

Cơ chế 3 cấp độ được lập ra nhằm phục vụ việc triển khai dự án. Cơ chế này gồm Ủy ban chung cấp cao do Phó Tổng thống Myanmar cùng Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đứng đầu; Ủy ban phối hợp do Văn phòng của Ủy ban phát triển kinh tế xã hội quốc gia lãnh đạo; và 6 tiểu ban trực thuộc phụ trách về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, năng lượng, phát triển cộng đồng, quy định pháp luật và tài chính, đặt dưới sự chỉ đạo của các bộ trưởng liên quan của mỗi nước.

 

Dự kiến, hai nước sẽ công bố kế hoạch đẩy mạnh tiến độ của dự án trên tại một hội nghị của ASEAN, sẽ được tổ chức tại Campuchia vào tháng 11 tới, và cuộc họp đầu tiên để thảo luận dự án sẽ do phía Thái Lan chủ trì và có khả năng, hai bên sẽ thảo luận cả việc hợp tác phát triển Đặc khu kinh tế Cảng Thilawa ở Yangon.

 

TTXVN/Tin tức