Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan công bố ngày 23/2 cho thấy xuất khẩu của nước này đã tăng 24,4% trong tháng 1/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng vọt 29,4%.
Cả hai con số này đều vượt xa cả những ước tính lạc quan nhất của các nhà kinh tế và đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuối năm 2021.
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Nantapong Chiralerspong, người đứng đầu Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại (TPSO) của Bộ Thương mại, cho biết sự tăng vọt xuất khẩu phản ánh chu kỳ tăng trưởng của nhu cầu đối với các thiết bị điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.
Trong tháng 1/2026, Thái Lan thâm hụt thương mại với Trung Quốc là 7,2 tỷ USD, trong khi có thặng dư thương mại 4,8 tỷ USD với Mỹ. Phát biểu với báo giới, ông Nantapong Chiralerspong cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.
Những số liệu xuất nhập khẩu trong tháng 1/2026 là tin tốt cho Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua. Ông Anutin cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Lan, vốn đang tụt hậu so với các nền kinh tế lớn khác ở Đông Nam Á.