06:21 15/06/2014

Thái Lan trục xuất hơn 130.000 công nhân Campuchia

Một quan chức cấp cao Campuchia cho biết khoảng 135.000 công nhân di cư Campuchia đã bị trục xuất hoặc bỏ trốn khỏi Thái Lan kể từ hồi đầu tháng này, sau khi chính quyền quân sự mới ở Bangkok bố ráp các lao động di cư bất hợp pháp.

Một quan chức cấp cao Campuchia ngày 15/6 cho biết khoảng 135.000 công nhân di cư Campuchia đã bị trục xuất hoặc bỏ trốn khỏi Thái Lan kể từ hồi đầu tháng này, sau khi chính quyền quân sự mới ở Bangkok bố ráp các lao động di cư bất hợp pháp.

Ông Kousoum Saroeuth, Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey - nơi có trạm kiểm soát biên giới quốc tế Campuchia - Thái Lan, nói: "Tính đến tối 15/6, chính quyền Thái Lan đã đưa 135.000 công nhân Campuchia về nước". Theo ông, khoảng 25.000 công nhân cùng ngày đã bị gửi trả về Campuchia và "hiện chưa biết còn có thêm bao nhiêu công nhân di cư Campuchia sẽ bị trục xuất khỏi Thái Lan".

Công nhân Campuchia rời khỏi Thái Lan. Ảnh: CambodiaHerald


Ông còn nêu rõ khoảng 300 xe tải quân sự và xe chở khách vẫn đang sẵn sàng để đưa những công nhân đó về quê, trong khi chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện cung cấp thực phẩm và nước uống cho họ.

Bộ trưởng Lao động Campuchia Ith Samheng hôm 13/6 cho biết hơn 200.000 người lao động Campuchia, trong đó 80.000 lao động di cư hợp pháp, đang làm việc tại Thái Lan.


TN