10:12 23/10/2011

Thái Lan tiếp tục chống chọi với lũ lụt

Thủ tướng Yingluck Shinawatra ngày 22/10 cho rằng phải cần tới khoảng 6 tuần nữa thì nước lũ tại Thái Lan mới rút bớt, sau khi đã gây thiệt hại nhiều về người và của cải ở nước này.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra ngày 22/10 cho rằng phải cần tới khoảng 6 tuần nữa thì nước lũ tại Thái Lan mới rút bớt, sau khi đã gây thiệt hại nhiều về người và của cải ở nước này.

Nhóm cứu trợ Thái Lan đang sơ tán những công nhân làm việc ở khu công nghiệp Bangkadi. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Băngcốc, trong bài phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình hàng tuần, Thủ tướng Dinhlúc cho biết thêm hiện lượng nước lũ từ phía Bắc tràn xuống là rất lớn, không thể ngăn chặn được mà chỉ có thể làm chậm lại những dòng chảy đó. Bà Dinhlúc cũng kêu gọi sự hợp tác và chia sẻ của tất cả mọi người trong thời điểm khó khăn này.


Một nhân viên cứu hộ đang giúp đỡ phụ nữ đi qua vùng ngập lụt tại Thủ đô Băngcốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thái Lan Plốtraxốp Xurasađi (Plodprasop Suraswadi), một số các yếu tố thiên nhiên và con người đã gây ra cuộc khủng hoảng về nước ở Thái Lan và giờ vẫn còn chừng 10 tỷ m3 nước chưa đổ hết ra biển đang đe dọa Băngcốc. Một số quận huyện ở ngoại thành thủ đô của Thái Lan đã bị ngập nước, nhưng các khu thương mại chính và hai sân bay lớn ở gần thủ đô hiện vẫn hoạt động bình thường.

Nhiều đường phố Băngcốc bị ngập lụt. Ảnh: AFP/TTXVN


Đến nay, trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm tại Thái Lan đã làm ít nhất 356 người bị thiệt mạng, khiến khoảng 110.000 người lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” và gần 700.000 người tạm thời bị mất công ăn việc làm.

TTXVN/Tin tức