Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nội các Thái Lan ngày 14/7 đã thông qua về nguyên tắc dự thảo luật tái cơ cấu một số cơ quan thuộc chính phủ.
Trong đó đề xuất thành lập Bộ Văn hóa và Du lịch cùng Bộ Thể thao, trên cơ sở sáp nhập và chia tách chức năng của hai bộ hiện nay là Bộ Văn hóa và Bộ Du lịch và Thể thao của nước này.
Theo dự thảo, Bộ Văn hóa sẽ được sáp nhập lĩnh vực du lịch để hình thành Bộ Văn hóa và Du lịch. Trong ảnh: Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan, ngày 10/7/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát
Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek, việc tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm sự chồng chéo về chức năng, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp trong hoạch định và triển khai chính sách.
Theo dự thảo, Bộ Văn hóa sẽ được sáp nhập lĩnh vực du lịch để hình thành Bộ Văn hóa và Du lịch. Bộ mới sẽ chịu trách nhiệm quản lý các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo.
Chính phủ Thái Lan cho rằng việc đưa văn hóa và du lịch về cùng một đầu mối sẽ giúp khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, truyền thống, tri thức bản địa và bản sắc địa phương, qua đó phát huy sức mạnh mềm, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, tạo thêm thu nhập cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất nước.
Trong khi đó, Bộ Du lịch và Thể thao hiện nay sẽ được giải thể để thành lập Bộ Thể thao. Bộ mới sẽ tập trung quản lý, phát triển giáo dục thể chất, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học và công nghệ thể thao, cũng như thúc đẩy ngành công nghiệp thể thao của Thái Lan.
Theo Chính phủ Thái Lan, việc thành lập một bộ chuyên trách sẽ tạo điều kiện xây dựng và triển khai các chính sách phát triển thể thao một cách đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức khỏe cộng đồng.
Dự thảo luật do Văn phòng Ủy ban Phát triển Hệ thống Hành chính Công (OPDC) đề xuất sẽ được Hội đồng Nhà nước (Văn phòng Hội đồng Pháp luật) thẩm định trước khi trình Hạ viện xem xét theo quy trình lập pháp.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan khẳng định việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức lần này không làm tăng số lượng bộ, biên chế, chức danh hay tổng ngân sách nhà nước, mà chủ yếu là sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hiện có nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa chương trình cải cách hành chính của Chính phủ Thái Lan, đồng thời hiện thực hóa định hướng coi du lịch và văn hóa là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới của nước này.