11:16 24/11/2011

Thái Lan thiệt hại 36 tỷ USD do lũ lụt

Các ngành kinh tế, thương mại và du lịch của Thái Lan ước thiệt hại tổng cộng trên 1.120 tỷ bạt (khoảng 36 tỷ USD), do tác động của trận lũ lụt tồi tệ nhất ở xứ "chùa Vàng" trong hơn 50 năm qua.


Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) ngày 23/11 cho hay các ngành kinh tế, thương mại và du lịch của nước này ước thiệt hại tổng cộng trên 1.120 tỷ bạt (khoảng 36 tỷ USD), do tác động của trận lũ lụt tồi tệ nhất ở xứ "chùa Vàng" trong hơn 50 năm qua.

Phó chủ tịch FTI Tanit Sorat đánh giá con số trên tương đương 10,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn nhiều so với mức dự đoán chừng 2,32% do Ủy ban quốc gia về phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan đưa ra trước đó. Có khả năng kinh tế Thái Lan năm nay chỉ tăng trưởng 1,5-1,8%, thấp hơn hẳn mức tăng mà một số cơ quan và tổ chức đã điều chỉnh (từ tăng 4,5% ban đầu) xuống còn khoảng 2,5%.

Người dân các khu vực ngập lụt nhận hàng cứu trợ tại Băng cốc. Ảnh: AFP-TTXVN

Lũ lụt kéo dài đã tác động đến 9.800 nhà máy và cuộc sống của 660.000 người lao động ở ít nhất 8 tỉnh, thành của Thái Lan; làm ngành công nghiệp sẽ thiệt hại gần 475 tỷ bạt (1 USD = 31 bạt), chủ yếu tại bảy khu công nghiệp lớn ở tỉnh Ayuthaya và Pathum Thani. Trong đó, những doanh nghiệp sản xuất ô tô, thiết bị điện tử và đồ điện bị ảnh hưởng nhiều nhất, với riêng công nghiệp chế tạo và lắp ráp ô tô bị thiệt hại tới 180 tỷ bạt.

Không chỉ làm hư hại cơ sở hạ tầng và tước đi cơ hội nhiều cơ hội làm ăn trong tương lai gần, trận “đại hồng thủy” còn ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động xuất khẩu, làm ngành nông nghiệp và các hộ gia đình bị thiệt hại lần lượt 50 tỷ bạt và 80 tỷ bạt. Lĩnh vực dịch vụ hậu cần và bán lẻ, thương mại nội địa bị thiệt hại từ 20 tỷ bạt đến khoảng 70 tỷ bạt.

Ngành du lịch và hội nghị triển lãm thiệt hại 74 tỷ bạt, do lượng khách đến Thái Lan thăm quan chỉ đạt 18,5 triệu lượt, so với mức dự báo 19,5 triệu lượt khách trong năm nay. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan phải chi ít nhất 130 tỷ bạt cho các hoạt động cứu trợ và cứu hộ trong trận lũ lụt vốn đang kéo dài từ cuối tháng 7/2011 đến nay.


Ngọc Tiến (P/V TTXVN tại Băngcốc)