10:17 12/10/2020

Thái Lan thắt chặt kiểm soát tại 10 tỉnh dọc biên giới với Myanmar

Các quốc gia Đông Nam Á đang tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước.

Chú thích ảnh
Binh sĩ đưa những công dân Thái Lan tới một điểm kiểm tra hải quan ở Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, biên giới Thái Lan - Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

An ninh tại các cửa khẩu biên giới ở 10 tỉnh của Thái Lan sẽ được thắt chặt hơn sau khi 3 công dân Myanmar đến Thái Lan qua huyện Mae Sot của tỉnh Tak có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan cho biết các tỉnh biên giới sẽ được thắt chặt an ninh bao gồm Kanchanaburi, Chumphon, Chiang Rai, Chiang Mai, Tak, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Mae Hong Son, Ranong và Ratchaburi.

Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Chatchai Phromlert đã giao nhiệm vụ cho các tỉnh trưởng và quận trưởng giám sát chặt chẽ tình hình. Ngoài ra, các cuộc tuần tra dọc theo biên giới cũng đã được tăng cường để ngăn chặn người nhập cảnh bất hợp pháp từ Myanmar, nơi số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng.

Về tình hình dịch COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này ngày 12/10 đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới gồm 3 người tại khu cách ly và 2 người tại điểm sàng lọc ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi, nâng tổng số bệnh nhân lên thành 3.641 người, trong đó có 59 ca tử vong.

* Tại Philippines, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Bộ Y tế nước này công bố thêm 3.564 ca mắc mới. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất tại Philippines kể từ ngày 19/9, theo đó nâng tổng số ca mắc tại đây lên 342.816 ca. Số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này tăng thêm 11 ca lên 6.332 ca.

* Trong bối cảnh Malaysia đang chật vật đối phó với đợt dịch bệnh tái bùng phát, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ismail Sabri Yaakob thông báo từ ngày 14 - 27/10, Malaysia sẽ áp đặt một số hạn chế di chuyển tại thành phố Kuala Lumpur và bang Selangor lân cận.

Theo ông Yaakob, chính phủ sẽ hạn chế nhiều hoạt động từ đi học, đi đến các điểm thờ cúng cho đến chơi thể thao. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động kinh tế tại Selangor, các vùng Kuala Lumpur và Putrajaya sẽ được phép diễn ra như bình thường. Dự kiến, chính phủ cũng sẽ mở rộng các biện pháp hạn chế sang toàn bộ bang Sabah.

* Trong khi đó, thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ dần nới lỏng các hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB) trong 2 tuần bắt đầu từ ngày 12/10 trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tăng chậm hơn kể từ khi tái áp đặt PSBB vào ngày 14/9 vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông cáo của chính quyền địa phương cho hay văn phòng trong các lĩnh vực kinh doanh thiết yếu có thể hoạt động với công suất “phù hợp với nhu cầu”, trong khi văn phòng trong các lĩnh vực kinh doanh không thiết yếu sẽ được phép hoạt động ở mức 50% công suất.

Ngoài ra, nhà hàng, quán cà phê có thể phục vụ khách ăn uống tại chỗ song chỉ được hoạt động 50% công suất; các cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh du lịch thậm chí có thể tổ chức biểu diễn nhạc sống. Các công viên giải trí và các điểm du lịch được phép hoạt động ở mức 25% công suất.

Các phòng tập thể dục có thể mở cửa trở lại với giới hạn 25% công suất, trong khi các cơ sở thể thao trong nhà và ngoài trời khác có thể mở cửa với 50% công suất. Các hoạt động trong nhà như hội thảo, chiếu phim và tiệc cưới được phép hoạt động với 25% sức chứa tối đa.

Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho biết quyết định nới lỏng các hạn chế được đưa ra do số ca nhiễm mới hàng ngày và số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 giảm kể từ khi thành phố tái áp đặt PSBB trong suốt một tháng qua. 

Trước đó, thủ đô Jakarta đã tái áp đặt PSBB sau khi số ca nhiễm mới tăng 37,09% và số ca dương tính tăng vọt 63,63% trong khoảng thời gian từ ngày 29/8 - 11/9. Tình hình đã được cải thiện trong những tuần sau đó, với tỷ lệ lây nhiễm và số ca dương tính giảm lần lượt 22,39% và 3,81% trong khoảng thời gian từ ngày 25/9 - 9/10 vừa qua.     

Cũng theo Thống đốc Anies, số ca tử vong tại Jakarta cũng giảm xuống còn 187 người trong tuần qua, so với mức 295 người trong tuần trước đó. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân COVID-19 tại khu vực thủ đô cũng giảm xuống còn 2,2% hiện nay.

Tính đến ngày 12/10, thủ đô Jakarta với khoảng 11 triệu dân ghi nhận tổng cộng 87.006 ca mắc COVID-19, trong đó 1.901 ca tử vong, chiếm một phần lớn trong tổng số 336.716 ca dương tính và 11.935 ca tử vong trên toàn quốc.

Hữu Chiến - Ngọc Quang (TTXVN)