Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó sau khi các cơ quan khí hậu quốc tế dự báo nước này có nguy cơ cao chịu tác động của hiện tượng El Niño kéo dài từ giữa năm 2026 đến đầu năm 2027, với cường độ mạnh nhất có thể xuất hiện vào cuối năm nay.
Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Roi Et, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo các đánh giá mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khí hậu và Xã hội (IRI) và Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF), xác suất khí hậu toàn cầu chuyển sang trạng thái El Niño trong giai đoạn tháng 6-7/2026 lên tới 96-98%, và hiện tượng này có khả năng kéo dài đến đầu năm 2027. Các mô hình dự báo cho thấy El Niño có thể đạt đỉnh từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nguồn nước và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước diễn biến trên, Chính phủ Thái Lan coi ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai là một trong những ưu tiên hàng đầu. Kế hoạch hành động của chính phủ tập trung vào quản lý tài nguyên nước, xây dựng hệ thống bảo hiểm thiên tai quốc gia, thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu.
Cục Biến đổi Khí hậu và Môi trường Thái Lan (DCCE) được giao triển khai các biện pháp chủ động nhằm giảm thiểu rủi ro từ El Niño, trong đó có việc xây dựng cơ sở dữ liệu khí hậu phục vụ công tác dự báo, quản lý hạn hán và quy hoạch dài hạn.
Tổng cục trưởng DCCE Phirun Saiyasitpanich cho biết từ tháng 6/2026 đến tháng 1/2027, nhiều khu vực tại Thái Lan có thể ghi nhận lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt, khu vực miền Nam cũng được dự báo có lượng mưa thấp hơn bình thường trong mùa mưa cuối năm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn mức trung bình nhiều năm, khiến mùa lạnh 2026-2027 có thể ấm hơn so với năm trước.
Theo giới chức Thái Lan, các công cụ dự báo và dữ liệu khí hậu đang được hoàn thiện sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh lương thực, quản lý tài nguyên nước cũng như phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo các chuyên gia khí hậu Thái Lan, việc tăng cường năng lực dự báo sẽ giúp nước này chuyển từ ứng phó thụ động sang phòng ngừa chủ động trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.