10:09 21/10/2012

Thái Lan: Sản xuất ô tô đạt kỷ lục trong tháng 9

Với việc nhiều quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng nợ công, Thái Lan đã từ vị trí thứ 14 vươn lên hàng quốc gia sản xuất ô tô nhiều thứ 10 thế giới, vượt qua tây Ban Nha, Pháp, Nga và Iran.

Sản lượng ô tô tại Thái Lan đã đạt kỷ lục 228.500 chiếc trong tháng 9/2012, tăng 31,16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi Thái Lan bắt đầu sản xuất ô tô năm 1961.

Như vậy, tính tổng cộng 9 tháng đầu năm nay, các nhà chế tạo tại Thái Lan đã sản xuất và lắp ráp 1,7 triệu xe ô tô và dự kiến có thể đạt khoảng 2,2-2,3 triệu chiếc cả năm nay. Xuất khẩu xe ô tô từ thị trường nước này trong 9 tháng đầu năm tăng khoảng 12% lên trên 735.250 chiếc, trị giá 352 tỷ bạt (1 USD = 31 bạt).

Thái Lan đã vươn lên là nước sản xuất ô tô nhiều thứ 10 thế giới. Ảnh Internet.


Với việc nhiều quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng nợ công, Thái Lan đã từ vị trí thứ 14 vươn lên hàng quốc gia sản xuất ô tô nhiều thứ 10 thế giới, vượt qua tây Ban Nha, Pháp, Nga và Iran. Tuy nhiên, đây chỉ là vị thế tạm thời và để giữ được vị trí trong tốp 10 này, Thái Lan cần đạt sản lượng 3 triệu chiếc ô tô mỗi năm - mục tiêu mà Thái Lan phấn đấu "cán đích" vào năm 2017.

Góp phần vào thành công về sản xuất ô tô của Thái Lan trong tháng qua là sáng kiến thuế của chính phủ nước này dành cho người tiêu dùng mua xe lần đầu. Hiện tại, hơn một nửa sản lượng ô tô tại Thái Lan dành cho tiêu dùng trong nước và 43% còn lại cho xuất khẩu.

Riêng tháng 9/2012, có 98.268 chiếc ô tô sản xuất trong nước được xuất khẩu và cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi Thái Lan lần đầu xuất khẩu ô tô năm 1988. Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức lễ chào đón chiếc xe ô tô thứ 2 triệu được sản xuất trong năm nay tại "xứ chùa Vàng" vào ngày 30/11 tới.


Nhung - Linh (Theo Kyodo)