01:21 01/01/2022

Thái Lan nâng cao danh hiệu vô địch AFF Cup 2020

Hòa 2-2 trong trận lượt về gặp đội tuyển Indonesia, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-2 sau hai lượt trận, đội tuyển Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2020.

Chú thích ảnh
Thái Lan lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Ảnh: affsuzukicup.com

Sau chiến thắng đậm 4-0 trong trận chung kết lượt đi của AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan nhập cuộc với Indonesia trong trận lượt về vẫn với đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, chút tâm lý chủ quan đã khiến cho "Voi Chiến" để thua trước. Phút thứ 8, Ricky Kambuaya dứt điểm trước khu vực cấm địa và trong giây phút mất tập trung, thủ môn của Thái Lan đã mắc lỗi, tỷ số 1-0 được mở cho Indonesia.

Có được bàn thắng dẫn trước từ sớm, tâm lý của các cầu thủ Indonesia được cải thiện rất nhiều. Họ tổ chức tấn công liên tục, với khả năng hoạt động rộng của Dedik Setiawan. Trong khi đó, Thái Lan, với bản lĩnh của một đội bóng mạnh trong khu vực, biết cách điều chỉnh lại tình hình trên sân. Đội bóng của HLV Polking chọn cách tấn công đáp trả Indonesia, giúp cho trận đấu luôn sôi động và có nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Phút 45, sau quả tạt của Narubadin, Terrasil Dangda có khoảng trống để tung ra cú volley, nhưng không trúng.

Sau 45 phút đầu tiên, HLV Polking thay đổi đội hình chuẩn bị cho hiệp 2, với sự xuất hiện của Phitiwat, Adisak và Weerathep. Nhờ những gương mặt mới, thế trận đã nghiêng hẳn về cho Thái Lan từ đầu hiệp 2. Có vẻ như một số vị trí chơi không đạt phong độ của Thái Lan trong hiệp 1 đã được HLV Polking nhìn ra và ông thay người rất quyết đoán. Nhờ vậy, tuyến giữa đã được kiểm soát hoàn toàn bởi Thái Lan. Từ đây, đội bóng này có cơ sở để san hòa tỷ số 1-1 ở phút 54 bởi công của Adisak rồi tiếp đó là pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 của Yooyen ở phút 56.

Sau bàn thua thứ 2 trong trận đấu này, tâm lý thi đấu của các cầu thủ Indonesia đã không còn. Họ ngã gục xuống sân sau pha dứt điểm thành bàn của Yooyen. Tuy nhiên, phải nói rằng tâm lý thi đấu của các học trò HLV Shin Tae-yong trong trận này là rất đáng khen ngợi. Họ đã dẫn bàn trước và cũng tạo ra được một thế trận đôi công đáng chờ đợi với Thái Lan trong hiệp 1. Tiếc là với đẳng cấp của mình, Thái Lan luôn biết cách đưa trận đấu về đích có lợi cho họ. Và dù đã san hòa 2-2 trong những phút cuối, nhưng đây là tỷ số chưa đủ trong 90 phút cho Indonesia.

Hòa 2-2 trong trận lượt về, thắng với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận, Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2020.

Anh Hiển (TTXVN)