12:10 04/12/2014

Thái Lan lập ủy ban đàm phán với phe nổi dậy

Thái Lan sẽ thành lập 3 ủy ban ở các cấp khác nhau với nhiệm vụ lập lại hòa bình ở khu vực miền nam đầy bất ổn thông qua đàm phán với các nhóm nổi dậy.

Ngày 3/12, một sỹ quan quân đội Thái Lan cho biết nước này sẽ thành lập 3 ủy ban ở các cấp khác nhau với nhiệm vụ lập lại hòa bình ở khu vực miền nam đầy bất ổn thông qua đàm phán với các nhóm nổi dậy.

Báo “Bangkok Post” dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa Banpot Phunpian cho biết 3 ủy ban trên sẽ bao gồm một ủy ban phụ trách về chính sách do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đứng đầu, một ủy ban chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc hòa đàm và một nhóm công tác có nhiệm vụ điều phối hoạt động ở cấp địa phương.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp nội các. Ảnh: THX-TTXVN


Nhóm chuyên trách về đàm phán sẽ do Tướng Aksara Kerdpol, trưởng đoàn đàm phán mới của chính phủ đứng đầu, gồm khoảng 10 thành viên đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Cơ quan Tình báo Quốc gia, Hội đồng An ninh Quốc gia và quân đội Thái Lan.

Theo ông Banpot, tiến trình hòa giải sẽ được chia thành 3 giai đoạn, trong đó trước tiên là các cuộc đàm phán và thúc đẩy thỏa thuận cũng như sự tín nhiệm giữa các bên. Tiếp đó, các bên hướng tới đạt thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm đối đầu và chấm dứt bạo lực.

Giai đoạn cuối cùng là lập kế hoạch giải quyết cuộc xung đột thông qua các biện pháp hòa bình. Tư lệnh Lục quân Thái Lan kiêm Thứ trưởng Quốc phòng, Tướng Udomdej Sitabutr cho biết các bước chuẩn bị ban đầu cho đàm phán đang được thực hiện.

Khu vực cực Nam của Thái Lan, trong đó có 4 huyện của tỉnh Songkhla cùng 3 tỉnh biên giới phía Nam là Yala, Pattani, và Narathiwat, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, đã rơi vào tình trạng bất ổn vì các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra từ tháng 1/2004. Theo thống kê của quân đội Thái Lan, trong một thập kỷ qua, bạo lực tại miền Nam nước này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người và làm 10.600 người bị thương.


TTXVN/Tin tức