Ngày 24/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh cấp cao sau khi tình trạng bất ổn bùng phát ở nhiều địa điểm tại các tỉnh biên giới phía Nam nước này. Cuộc họp có sự tham gia của Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA) và một số cơ quan khác.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow cho biết các sự cố này đáng lo ngại, đồng thời thừa nhận rằng các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin trước về các hoạt động có thể xảy ra nhưng chưa đánh giá đúng tình hình và phản ứng đủ hiệu quả để ngăn chặn các sự cố. Ngoài ra, việc các vụ tấn công phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau đã khiến việc dự đoán trở nên khó khăn hơn.
Về các biện pháp trước mắt, ông Sihasak, hiện là chủ tịch ủy ban đại diện đặc biệt của chính phủ về các tỉnh biên giới phía Nam, cho biết Thủ tướng Anutin đã ra lệnh hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn. Trong khi đó, chính phủ phải xem xét làm thế nào để hành động nhanh chóng hơn, cải thiện việc đánh giá các mối đe dọa đang nổi lên và xác định ai là người chịu trách nhiệm. Hoạt động tình báo và các biện pháp ngăn chặn sẽ được xem xét lại để ngăn chặn các sự cố tương tự và giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân. Ngoài ra, các cơ quan an ninh cũng phải xem xét liệu công tác chuẩn bị của họ đã đủ toàn diện hay chưa và liệu các cơ chế hoạt động hiện có cần được điều chỉnh hay không. Phó Thủ tướng Sihasak cho biết chính quyền cũng sẽ xem xét liệu có quan chức nhà nước nào liên quan hay không, nhưng nhấn mạnh hiện chưa có kết luận nào được đưa ra.
Trong khi đó, Cục Quản lý hành chính tỉnh (DOPA) của Thái Lan đã ra lệnh nâng các biện pháp an ninh lên mức cao nhất tại các tỉnh biên giới phía Nam, áp dụng cho các tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat, cũng như 4 huyện của tỉnh Songkhla, với chỉ thị kích hoạt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp độ 3.
Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đã thảo luận về hợp tác xuyên biên giới với Malaysia để ngăn chặn các nghi phạm vượt biên. Ông Sihasak cho biết vấn đề này đã được Thủ tướng Anutin nêu ra trong chuyến thăm quốc gia láng giềng phía Nam và nhà chức trách Malaysia đã tỏ ý sẵn sàng hợp tác với Bangkok để giải quyết. Ngày 24/8, Giám đốc Cục An ninh Nội địa và Trật tự Công cộng Malaysia Mohd Yusri Hassan Basri cho biết cảnh sát Malaysia đã tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới với Thái Lan bao gồm việc triển khai thêm các lực lượng an ninh, tăng cường tuần tra tại hàng rào biên giới. Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cũng đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và phản ứng nhanh, cũng như tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan an ninh Thái Lan.
Phóng viên TTXVN tại Malaysia cho biết giới chức nước này cũng khuyến cáo công dân đang sinh sống, đang ở hoặc có kế hoạch đến khu vực phía Nam Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết và duy trì cảnh giác.
Tối 22/8, hàng loạt vụ đốt phá và gây nổ đã liên tiếp xảy ra tại tỉnh Narathiwat, Yala và Pattani, khu vực biên giới miền Nam Thái Lan nhằm vào cơ quan hành chính cũng như dân cư, làm ít nhất 2 người bị thương.