Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cho rằng nước này đang đối mặt với 4 thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong bài phát biểu tại phiên họp Hạ viện xem xét Dự luật Ngân sách năm tài khóa 2027, bà Suphajee cho biết chính phủ cần đồng thời giải quyết các vấn đề trước mắt và cải cách cơ cấu dài hạn, đồng thời thừa nhận nhiều vấn đề tồn tại kéo dài không thể xử lý trong thời gian ngắn. Theo bà, căng thẳng địa chính trị và sự phân cực giữa các cường quốc đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động thương mại quốc tế, trong khi xung đột ở Trung Đông khiến giá năng lượng, chi phí vận tải và bảo hiểm biến động mạnh. Bên cạnh đó, Thái Lan đã bước vào giai đoạn già hóa dân số, đòi hỏi phải nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, đặc biệt là kỹ năng công nghệ. Nền kinh tế cũng cần cải cách để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Đề cập đến lĩnh vực nông nghiệp, bà Suphajee cho biết ngành này hiện đóng góp chưa đến 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhưng sử dụng hơn 30% lực lượng lao động của cả nước. Bà nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ nông sản phải được thực hiện đồng bộ trên toàn chuỗi giá trị thay vì chỉ giải quyết từng mặt hàng riêng lẻ.
Đối với gạo, Phó Thủ tướng Thái Lan nhận định tình hình thị trường năm nay khả quan hơn do nguồn cung dư thừa giảm so với năm trước. Chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp duy trì ổn định giá theo cơ chế thị trường và khả năng ngân sách.
Về khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), Bộ trưởng Thương mại cho biết nhóm doanh nghiệp này hiện đóng góp khoảng 35% GDP, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng tỷ lệ này lên ít nhất 40%. Theo bà, phát triển SMEs là một trong những giải pháp quan trọng giúp Thái Lan thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Bà Suphajee cũng cho biết Chính phủ đang tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp "nominee" (đứng tên hộ cho nhà đầu tư nước ngoài) và các nguồn vốn bất minh thông qua cơ chế phối hợp giữa 23 cơ quan nhà nước. Việc siết chặt kiểm tra đăng ký doanh nghiệp và xác minh nguồn gốc vốn đã giúp giảm hơn 65% số trường hợp có nguy cơ là doanh nghiệp "nominee".
Ngoài ra, Bộ Thương mại đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, đánh giá rủi ro và cung cấp dịch vụ công nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý doanh nghiệp.