Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/3 thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.
Tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters/TTXVN
Phát biểu họp báo ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin cho biết thỏa thuận sẽ phần nào giải tỏa nỗi lo về nguồn cung nhiên liệu và hạn chế nguy cơ gián đoạn xảy ra hồi đầu tháng này. Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục theo sát diễn biến tình hình và điều chỉnh các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với người dân.
Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng nổ từ cuối tháng 2 đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua tuyến hàng hải này có đích đến là các nước châu Á. Một số nước ở khu vực Đông Nam Á đang chịu tác động mạnh của tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kể từ khi eo biển Hormuz bị gián đoạn hoạt động và nay đã bị đóng cửa hoàn toàn theo thông báo mới nhất của Iran.
Trước đó, Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của thiếu hụt nguồn cung và giá nhiên liệu tăng đối với nền kinh tế cũng như đời sống người dân. Hôm 26/3, chính phủ nước này thông qua 7 biện pháp giải quyết khủng hoảng năng lượng sau cuộc họp Nội các đặc biệt.
Theo trang theo dõi hàng hải Kpler, lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz giảm tới 95% trong giai đoạn từ ngày 1 - 26/3.