04:17 01/04/2026

Thái Lan công bố kế hoạch 3 giai đoạn ứng phó khủng hoảng nhiên liệu

Thái Lan có thể sẽ phân phối nhiên liệu theo định mức và giới hạn giờ hoạt động của các trạm xăng và trung tâm thương mại.

Chú thích ảnh
Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan ngày đã công bố kế hoạch dự phòng 3 giai đoạn để đối phó với một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện tiềm tàng, bao gồm việc phân phối nhiên liệu theo định mức và giới hạn giờ hoạt động của các trạm xăng và trung tâm thương mại, nếu xung đột ở Trung Đông dẫn đến việc đóng cửa 2 điểm nghẽn hàng hải quan trọng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31/3, bà Nuttaa Mahattana, người phát ngôn của Trung tâm giám sát tình hình Trung Đông, cho biết kế hoạch này đã tính đến 3 vấn đề chính, bao gồm rủi ro đang gia tăng ở Trung Đông và những tác động của nó đối với việc quản lý năng lượng của Thái Lan; các ví dụ về cách những quốc gia khác đã ứng phó khi mức độ rủi ro gia tăng; và các biện pháp đang được Bộ Thương mại thực hiện.

Bà Nuttaa cho biết mặc dù Thái Lan đã đàm phán thành công việc cho phép các tàu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng eo biển Bab el Mandeb ở Biển Đỏ, vốn cũng là tuyến đường quan trọng cho vận chuyển dầu và hàng hóa thương mại, cũng có thể bị gián đoạn. Bộ Năng lượng theo đó đã chuẩn bị cho 3 kịch bản, từ rủi ro gia tăng với tác động hạn chế tới trường hợp xấu nhất là ngừng hoàn toàn nhập khẩu dầu thô từ khu vực do việc đóng cửa cả hai eo biển.

Bà Nuttaa cho biết Thái Lan hiện được đánh giá ở giai đoạn 2, cụ thể là cấp độ 2.2, nơi chưa xuất hiện tình trạng thiếu dầu và tình hình dự kiến sẽ được cải thiện trong vòng một tháng.

Để giảm thiểu rủi ro, các nhà chức trách đã đa dạng hóa những nguồn nhập khẩu, điều chỉnh sản lượng lọc dầu - với 6 nhà máy lọc dầu hiện đang hoạt động ở mức 109-110% công suất bình thường - tăng cường pha trộn nhiên liệu sinh học để giảm nhập khẩu dầu thô và hạn chế xuất khẩu chỉ cho các mục đích thiết yếu. Bà cho biết Bộ Năng lượng đang xem xét khả năng tăng cường các biện pháp nếu tình hình đột ngột xấu đi đến giai đoạn 3. Các kế hoạch dự phòng đã được chuẩn bị sẵn như một phần của kế hoạch chủ động.

Cũng phát biểu trong cuộc họp báo, ông Weerapat Kiatfuengfoo, Bí thư thường trực Bộ Năng lượng, cho biết trong trường hợp khủng hoảng năng lượng giai đoạn 3, khi nguồn cung dầu mỏ thiếu hụt do việc đóng cửa eo biển Hormuz và tuyến đường Biển Đỏ, chính phủ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với việc tiêu thụ nhiên liệu.

Việc phân phối dầu sẽ ưu tiên các dịch vụ thiết yếu như bệnh viện và xe cứu thương, cùng với những biện pháp bao gồm giờ hoạt động cố định cho các trạm xăng, kiểm soát việc sử dụng điện và điều chỉnh giờ mở cửa của những trung tâm mua sắm để phù hợp với nguồn cung năng lượng hiện có.

Đỗ Sinh (Pv TTXVN tại Bangkok)