06:09 10/06/2011

Thái Lan có thể quay lại với Peter Withe

Sau khi huấn luyện viên người Anh Bryan Robson từ chức, đội tuyển Thái Lan có thể sẽ quay lại bổ nhiệm người cũ của mình là Peter Withe nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26 đang cận kề.

Sau khi huấn luyện viên người Anh Bryan Robson từ chức, đội tuyển Thái Lan có thể sẽ quay lại bổ nhiệm người cũ của mình là Peter Withe nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26 đang cận kề.

Ông Withe, 59 tuổi, không phải là người xa lạ, sau khi đã dẫn dắt Thái Lan hai lần giành chức vô địch Tiger Cup, đồng thời hai lần vào tới bán kết Á vận hội trong giai đoạn từ 1998 đến 2002.

HLV Peter Withe.  Ảnh: internet


“Peter Withe là lựa chọn hàng đầu bởi chúng tôi có quan hệ rất tốt và tôi đã đề nghị ông ấy dẫn dắt Thái Lan lần cuối”, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Woriwi Makudi cho biết.

Withe chưa từng dẫn dắt một câu lạc bộ nào tại giải Ngoại hạng Anh như Robson và người tiền nhiệm của ông ta là Peter Reid. Nhưng điều quan trọng là ông có hiểu biết về bóng đá khu vực. Trong khi đó, đây lại là hạn chế của Robson và Reid, khiến họ không thu được thành công dù nhận được mức lương rất cao.

Ngày hôm qua, ông Worawi cũng bác bỏ ý kiến cho rằng việc HLV Robson từ chức có liên quan đến mối quan hệ không tốt giữa LĐBĐ Anh (FA) và LĐBĐ Thái (FAT). Tháng trước, cựu Chủ tịch FA David Triesman từng cáo buộc ông Worawi đòi hối lộ để đổi lấy sự ủng hộ của ông này trong cuộc bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018. Tuy nhiên, ông Worawi đã bác bỏ điều đó.

Ông Worawi đang chuẩn bị tái ứng cử chức Chủ tịch FAT trong cuộc bầu cử tổ chức vào 17/7.

Kỳ Anh