Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/6, Ủy ban Tài nguyên nước Quốc gia Thái Lan (ONWR) đã yêu cầu các cơ quan chức năng nước này khẩn trương triển khai các biện pháp chuẩn bị ứng phó với hiện tượng siêu El Nino.
Hiện tượng này được dự báo có thể xuất hiện từ cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và ảnh hưởng đến nguồn nước trên cả nước.
Quang cảnh đường phố tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN
Tại cuộc họp lần thứ 2/2026 của ONWR do Phó Thủ tướng Songsak Thongsri chủ trì, các cơ quan liên quan được giao khẩn trương khảo sát các khu vực có nguy cơ hạn hán nằm ngoài phạm vi hệ thống thủy lợi để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân chuẩn bị ứng phó. Đồng thời, Thái Lan sẽ đẩy mạnh phục hồi các nguồn nước mặt và giếng nước ngầm nhằm tăng khả năng dự trữ nước, đặc biệt phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Theo dự báo được nêu tại cuộc họp, hiện tượng Siêu El Nino có thể khiến nhiệt độ tăng cao và làm giảm lượng nước tích trữ trong các hồ chứa. Trước tình hình đó, ONWR yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến nguồn nước theo thời gian thực, tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nước trong mùa mưa năm 2026 và thực hiện quản lý tài nguyên nước theo hướng tích hợp với sự tham gia của các cơ quan liên quan và các ủy ban lưu vực sông.
Bên cạnh công tác ứng phó hạn hán, cuộc họp cũng rà soát tiến độ xây dựng các kế hoạch quản lý nước bền vững tại 3 khu vực trọng điểm gồm huyện Hat Yai (tỉnh Songkhla), 3 tỉnh biên giới cực Nam và tỉnh Nan. Các kế hoạch tập trung vào phòng chống lũ lụt, hạn hán, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao năng lực ứng phó của chính quyền cũng như người dân.
ONWR cũng đã thông qua về nguyên tắc dự án hồ chứa Khlong Wang Tonot tại tỉnh Chanthaburi, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2032 với dung tích thiết kế khoảng 99,5 triệu m³ nước, nhằm tăng cường nguồn cung nước cho địa phương và khu vực Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC). Đồng thời, ủy ban phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện 3 dự án tài nguyên nước lớn tại các tỉnh Sakon Nakhon và Chaiyaphum, trong đó, dự án hồ chứa Lam Saphung được kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2032 và tăng tổng mức đầu tư từ 3,1 tỷ baht (95 triệu USD) lên 5,9 tỷ baht (180 triệu USD).
Ngoài ra, cuộc họp ghi nhận việc Chính phủ Thái Lan phân bổ ngân sách giữa năm tài khóa 2026 để triển khai 858 dự án phát triển nước ngầm phục vụ tăng cường an ninh nguồn nước ở cấp cộng đồng, theo nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng ngày 23/6 vừa qua. Các đại biểu cũng thông qua dự thảo lịch xây dựng kế hoạch hành động về tài nguyên nước cho năm tài khóa 2028 và quyết định thành lập thêm 4 tiểu ban nhằm thúc đẩy triển khai Kế hoạch tổng thể quản lý tài nguyên nước 20 năm của Thái Lan.