04:07 15/04/2017

Thái Lan cắt giảm số xe tăng mua của Trung Quốc

Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan (RTA), Đại tướng Chalerchai Sittisat cho biết RTA sẽ giảm số xe tăng VT-4 muốn mua từ Trung Quốc từ 98 xuống còn 60 chiếc do thiếu ngân sách để thực hiện thương vụ này.

Xe tăng VT-4 của Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong số 60 chiếc xe tăng VT-4 dự định mua này, năm ngoái Thái Lan đã đặt hàng 28 chiếc với giá trị hợp đồng là 4 tỷ baht và dự kiến sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay. Chính phủ Thái Lan mới đây đã chấp thuận mua thêm 10 chiếc và quân đội sẽ sớm đề xuất mua thêm 10 chiếc nữa. Số 12 chiếc còn lại sẽ được đề xuất mua trong năm sau.

Truyền thông Thái Lan ngày 14/4 dẫn lời Tướng Chalermchai nói rằng số 60 chiếc xe tăng này sẽ được phiên chế cho hai đơn vị đóng ở Udon Thani và Khon Kaen, mỗi đơn vị 30 chiếc. Số xe tăng mới sẽ thay thế cho các xe tăng M-41 do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong suốt 40 năm qua. Tư lệnh Lục quân Thái Lan nói rằng tiêu chí chọn mua xe tăng của Trung Quốc là chi phí và chất lượng thiết bị.

Hồi năm ngoái, RTA đã hủy hợp đồng mua 39 chiếc xe tăng T-84 Oplot của Ukraine sau khi chỉ nhận được 10 chiếc xe tăng loại này. Hiện số xe tăng loại trên đang được phiên chế tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Prachin Buri.

Năm ngoái, Thái Lan đã mua 28 xe tăng từ Trung Quốc. Tháng 1 vừa qua, nội các Thái Lan cũng đã đồng ý chi 13,5 tỷ baht (380 triệu USD) để mua một tàu ngầm từ Trung Quốc và đang cân nhắc mua thêm 3 chiếc nữa.
 
TTXVN/Tin Tức