11:12 06/11/2019

Thái Lan cấm thả đèn trời, khính khí cầu gần các sân bay trong dịp Lễ hội Hoa đăng

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan ngày 5/11 đã công bố lệnh cấm thả đèn trời, khính khí cầu và bắn pháo hoa gần các sân bay trong dịp diễn ra Lễ hội Hoa đăng 2019 (Krathong 2019).

Chú thích ảnh
Thái Lan cấm thả đèn trời, khính khí cầu và bắn pháo hoa gần các sân bay trong dịp Lễ hội Hoa đăng. Ảnh: bensonnews-sun.com

Theo cơ quan này, những hoạt động giải trí trên có thể gây nguy hiểm cho các máy bay, hoạt động của các sân bay, làm mất an toàn và làm hư hại tài sản công cộng. Giám đốc Sân bay quốc tế Suvarnabhumi - sân bay lớn nhất của Thái Lan, ông Sutheerawat Suwannawat cho biết bất kỳ một lễ hội nào muốn thả những đồ vật trên đều phải được phép của chính quyền địa phương và phải thông báo cho các nhân viên kiểm soát không lưu địa phương cũng như Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan trước 7 ngày để cảnh báo sớm cho các phi công nhằm tránh các vụ tai nạn máy bay liên quan đến những đồ vật này.

Lễ hội Hoa đăng là một lễ hội truyền thống, có từ rất lâu đời được bắt nguồn từ đất nước Thái Lan. Hằng năm lễ hội được tổ chức vào đêm rằm (trăng tròn) tháng 12 theo lịch Thái (vào khoảng tháng 11 Dương lịch) trên khắp lãnh thổ Thái Lan và ở một số vùng của Lào và Myanma (bang Shan). Tên chữ Latinh của lễ hội là Loy Krathong hay Loi Krathong.

Sau lễ hội Songkran vào dịp Tết truyền thống, đây là lễ hội lớn thứ 2 trong năm và cũng là một trong những lễ hội đẹp nhất, màu sắc nhất và cổ nhất của Vương quốc Thái Lan mang nhiều ý nghĩa và chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại nhất của người Thái.

Văn Khoa (TTXVN)