03:11 07/03/2012

Thái Lan bồi thường cho phóng viên Nhật bị bắn chết

Chính phủ Thái Lan đã thông qua khoản đền bù cho gia đình một phóng viên Nhật Bản thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống chính phủ gần 2 năm trước.

Chính phủ Thái Lan đã thông qua khoản đền bù cho gia đình một phóng viên Nhật Bản thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống chính phủ gần 2 năm trước.

Phóng viên Muramoto thiệt mạng khi đang tác nghiệp tại Băngcốc. Ảnh Internet.

Phóng viên Reuter, Hiroyuki bị bắn chết khi đang ghi hình cảnh đụng độ giữa người biểu tình “áo đỏ” với lực lượng an ninh tại Băngcốc vào ngày 10/4/2010.

Sau cuộc họp nội các hôm 6/3, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã thông báo khoản đền bù và hứa sẽ gửi thư chia buồn tới gia đình nạn nhân. Vào cuối ngày, bà Yingluck đã rời Bangkok bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Nhật Bản. Do lịch làm việc quá dày đặc, người đứng đầu chính phủ Thái Lan sẽ không thể đến thăm gia đình phóng viên xấu số người Nhật.


T.H