05:18 26/05/2021

Thái Bình thực hiện nền nếp việc học tập và làm theo Bác

Ngày 26/5, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tổng kết, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại hội nghị, 25 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; gần 70 tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao giải, nhận Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Thực hiện nền nếp việc học tập và làm theo Bác

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đánh giá, 5 năm qua, Thái Bình đã tập trung chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đạt những kết quả quan trọng. Việc tổ chức học tập Chỉ thị 05 đã được tỉnh triển khai sâu rộng, bài bản, từ khâu đề ra các kế hoạch, chỉ đạo đến việc xây dựng các phương án tổ chức thực hiện ngày càng thực chất. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thái Bình đã có hiệu quả tích cực, trở thành nền nếp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra.  

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị thời gian tới, trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh với những sáng tạo, thực chất hơn nữa. Tỉnh xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng, của nhân dân; đối với Thái Bình, Bác Hồ đã 5 lần về thăm; từ đó xác định trách nhiệm thực hiện lời dạy của Người bằng những việc làm cụ thể trong thời gian tới. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình quán triệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng nền văn hóa, đạo đức và phát huy truyền thống của người dân Thái Bình; tiếp tục kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); đồng thời gắn chặt, cụ thể hóa trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội XIII của Đảng...

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Năm năm qua, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục được nâng lên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đã được các cấp, các ngành xác định cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Tuy vậy, việc cụ thể hóa một số nội dung trong kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa rõ, gây lúng túng trong chỉ đạo và thực hiện; chưa có sự nghiên cứu, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, nên kết quả học tập và làm theo ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa có chuyển biến rõ nét; chưa gắn với việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, những khó khăn vướng mắc, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết nên khó kiểm điểm, đánh giá...

Tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đối với Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải biểu dương, ghi nhận Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan đã năng động, sáng tạo tổ chức thành công kỳ thi này, qua đó thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Ngô Đông Hải cho rằng, qua lần tổ chức thi này, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã kịp thời được phổ biến sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua kết quả cuộc thi khẳng định rằng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có dịp, cơ hội phù hợp, kịp thời học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XX. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh và nhân dân. 

Chú thích ảnh
 Trao giải Nhất của Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cho các cá nhân, đơn vị. Ảnh: Thế Duyệt/ TTXVN

Qua cuộc thi, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cùng nhau đánh giá lại đầy đủ, cụ thể các thành tựu, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, qua đó thống nhất ý chí, hành động trên cơ sở các mục tiêu, quan điểm và các biện pháp, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Từ cuộc thi, Nghị quyết đã có cơ sở đi sâu vào cuộc sống, là cơ sở để cấp ủy các cấp, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xác định rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, để cụ thể hóa thành các hành động trong thời gian tới. 

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tổ chức từ ngày 15/3 đến 19/5/2021, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Sau 3 đợt thi, gần 280.000 lượt người đã dự thi, trong đó cán bộ, công chức chiếm 42%; học sinh, sinh viên chiếm 52,9%; thành phần khác chiếm 5,1%...

Sơn Hải (TTXVN)