05:22 19/05/2020

Thái Bình thực hiện di chúc của Bác Hồ

Ngày 19/5, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổng kết và trao giải Cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác" và Cuộc thi "Người Thái Bình, Đất Thái Bình". 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tại Thái Bình đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, bài bản, đồng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành các kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề, chỉ đạo các tổ chức đảng nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. 

Qua đó, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức được chấn chỉnh, tạo được những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm mới xuất hiện, như các phong trào “Báo công dâng Bác”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, hộ chính sách”…

Thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Bình sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội. Tỉnh kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 với các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên thực hiện. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế khi thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương, đơn vị, đồng thời xác định phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Bình, trở thành một phong trào thi đua. Thông qua các chuyên đề cụ thể, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức, cá nhân đều xác định được mục tiêu học tập, phấn đấu của đơn vị mình, vận dụng vào nhiệm vụ, chức trách, hoàn cảnh cụ thể, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, thấm nhuần nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối chiếu với nhiệm vụ được giao “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để xây dựng và hoàn thành các kế hoạch.

Chú thích ảnh
Trao giải A cho tác giả tại cuộc thi "Người Thái Bình, Đất Thái Bình". 

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Thái Bình đã phát động tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V. Ban tổ chức Cuộc thi "Người Thái Bình, Đất Thái Bình" đã trao 30 giải A, B, C và Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ban tổ chức Cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác" đã trao 28 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)