02:07 28/02/2015

Thái Bình sẵn sàng cho khai hội đền Trần

Khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2015 và Lễ công bố Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng năm Ất Mùi.

Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2015, ông Nguyễn Hồng Chuyên cho biết: Khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2015 và Lễ công bố Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ giờ 30 phút ngày 13 tháng Giêng năm Ất Mùi (tức ngày 3/3/2015). 

Một góc khu di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Lành-TTXVN


Ông Vũ Tiến Khoái, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ khai hội và Lễ đón nhận Bằng Di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần đã được địa phương chuẩn bị hoàn tất. Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2015 tiếp tục duy trì, thực hiện sự văn minh trong lễ hội, địa phương không để xảy ra tình trạng ăn xin, móc túi, chèo kéo du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. 

Huyện Hưng Hà đã thành lập 4 tiểu ban, gồm tiểu ban Nội dung; Trang trí khánh tiết; An ninh; Lễ tân, hậu cần. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch chi tiết trên cơ sở nhiệm vụ được phân công. Các hoạt động trong phần lễ như Lễ khai mạc, Lễ dâng hương tại 3 mộ vua Trần và dâng hương trong đền, Lễ bái yết; Lễ giỗ Thái tổ Trần Thừa. 

Các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm văn hóa, bản sắc lễ hội như: Thi cỗ cá, thi gói bánh chưng, thi pháo đất, kéo lửa nấu cơm cần…; hoạt cảnh sử thi “Long Hưng- Đất phát nghiệp nhà Trần” với sự tham gia của hàng trăm diễn viên nhà hát chèo Thái Bình. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm... đã được các tiểu ban xây dựng phương án cụ thể. 

Theo Ban tổ chức Lễ hội đền Trần Thái Bình, sẽ có khoảng 700 đến 800 chiến sĩ công an huyện Hưng Hà, công an tỉnh Thái Bình, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình tham gia công tác đảm bảo an toàn, trật tự xã hội; phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo công tác an ninh lễ hội.

Lễ hội Đền Trần Thái Bình - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sẽ hội tụ khá đầy đủ, vẹn nguyên những di sản văn hóa phi vật thể mà Vương triều Trần để lại như: Lễ rước nước, thi cỗ cá thời Trần, các trò chơi dân gian, các điệu dân ca, dân vũ... Đặc biệt, khép lại Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn biểu diễn trống, múa lân của các nghệ nhân và màn sử thi “ Đất thiêng dựng nghiệp nhà Trần ” với diễn xuất của hàng trăm diễn viên của nhà hát chèo Thái Bình. Nội dung xuyên suốt của màn sử thi nói lên toàn bộ quá trình lập nghiệp của Vương triều Trần trên mảnh đất Long Hưng xưa – Hưng Hà (Thái Bình) ngày nay. 

Ngoài ra, trong suốt quá trình lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống của vùng Châu thổ sông Hồng nhằm quảng bá, giới thiệu các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tới đông đảo du khách thập phương trong và ngoài nước. Nét mới trong Lễ hội năm nay là ngày Rằm tháng Giêng sẽ diễn ra Ngày thơ Việt Nam, chủ đề hướng về biển đảo thân yêu... Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2015 sẽ kết thúc sau Lễ giỗ Thái tổ Trần Thừa vào ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi tức ngày 08/3/2015).

Lễ hội Đền Trần Thái Bình tổ chức hằng năm là dịp để các tầng lớp nhân dân Thái Bình và đồng bào, du khách trong và ngoài nước về đây thắp hương, tưởng niệm, tỏ lòng tri ân các vua Trần, qua đó giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, và nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, đây sẽ là dịp kết nối Khu di tích quốc gia đặc biệt - Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần thành tuyến du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh của cả nước.


Hải An - Xuân Tiến (TTXVN)