05:09 30/05/2011

Thái Bình: Ngao được mùa, được giá

Vụ ngao năm nay, toàn tỉnh Thái Bình nuôi thả 1.500 ha, tăng 400 ha so với năm trước, trong đó diện tích nuôi ngao thịt khoảng 1.000 ha, ngao giống khoảng 400 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Đông Minh, Đông Hoàng, Nam Thịnh (huyện Tiền Hải), Thụy Hải, Thụy Xuân, Thái Đô (huyện Thái Thụy)...

Vụ ngao năm nay, toàn tỉnh Thái Bình nuôi thả 1.500 ha, tăng 400 ha so với năm trước, trong đó diện tích nuôi ngao thịt khoảng 1.000 ha, ngao giống khoảng 400 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Đông Minh, Đông Hoàng, Nam Thịnh (huyện Tiền Hải), Thụy Hải, Thụy Xuân, Thái Đô (huyện Thái Thụy)...
Hiện nông dân trong tỉnh đang tiến hành thu hoạch vụ ngao, năng suất bình quân đạt trên 70 tấn/ha, cao nhất từ trước đến nay. Ngao năm nay không chỉ được mùa mà còn được giá, bình quân 22.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi ha nuôi ngao bà con thu lãi 500- 600 triệu đồng. Hiện nay, số ngao thương phẩm phần lớn được xuất khẩu sang Trung Quốc qua con đường tiểu ngạch.

Để tiếp tục mở rộng diện tích nuôi ngao, vừa qua tỉnh Thái Bình đã cải tạo, quy hoạch hơn 300 ha nuôi ngao ở 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy, nâng tổng diện tích nuôi ngao toàn tỉnh lên 1.500 ha; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ nuôi ngao về mặt bằng sản xuất, vốn vay, tập trung đầu tư vào các cơ sở chế biến ngao xuất khẩu, đặc biệt là sản xuất ngao giống.

Lê Sơn