01:14 13/01/2022

Thái Bình: Công tác thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 13/1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua thời gian qua. Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển, tiếp tục đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ đó cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong đó thực hiện hiệu quả phong trào thi đua về giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề xây dựng và phát triển các dự án đầu tư trọng điểm.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, đưa phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Năm 2021, bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, UBND tỉnh Thái Bình đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt kết quả tích cực như phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh”; phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Với tinh thần hăng hái thi đua và sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,5%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,3%. Các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Đến nay, tỉnh Thái Bình thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP, cơ bản kiểm soát dịch COVID-19, không có ca tử vong. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì ổn định.

Năm 2021, tổng sản phẩm GRDP tỉnh Thái Bình ước tăng 6,68%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 21.770 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 17.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 10.150 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, các phong trào thi đua đã tạo đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng, khắc phục “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay toàn tỉnh có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 14 xã đạt 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có 17 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 4 sao. Trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Thái Bình đã vận động được trên 12,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 184 nhà, sửa chữa 77 nhà Đại đoàn kết…

Dịp này, 35 tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; 16 tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 52 tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Thu Hoài (TTXVN)