07:16 21/07/2026

Thách thức của Mỹ trong bảo vệ 50.000 binh sĩ tại Trung Đông

Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo vệ khoảng 50.000 binh sĩ triển khai tại Trung Đông trước các cuộc tấn công của Iran.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của hải quân Mỹ di chuyển trên biển Arab. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN

Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích sau vụ tấn công của Iran nhằm vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Theo các quan chức Mỹ, đây là một trong ba vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong vòng 24 giờ. Hãng truyền thông Mỹ cho biết các tên lửa đã đánh trúng khu nhà ở dã chiến trong căn cứ, đồng thời lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể chưa xác định danh tính.

Ngày 20/7, Lầu Năm Góc cho biết gần 100 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Các chuyên gia chỉ ra việc một số tên lửa vượt qua hệ thống phòng thủ của Mỹ cho thấy những khó khăn trong việc bảo vệ lực lượng đồn trú trước năng lực tấn công của Iran.

Căng thẳng gia tăng sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran hồi tháng 6 đổ vỡ. Mỹ nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran với lý do đáp trả các hành động của Tehran tại eo biển Hormuz. Iran sau đó tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực và cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận.

Một số chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể gặp khó khăn nếu xung đột kéo dài. Bà Katherine Thompson, chuyên gia cấp cao của Viện Cato, cho rằng kho dự trữ tên lửa phòng không và tên lửa tầm xa của Mỹ đang suy giảm, trong khi Iran vẫn duy trì khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Thompson nhận định nếu giao tranh chỉ kéo dài trong vài tuần và sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ vẫn có thể kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, nếu chiến sự kéo dài một hoặc hai năm, nguồn dự trữ vũ khí hiện nay có thể không đáp ứng được yêu cầu tác chiến. Theo bà, vụ tấn công tại Jordan cho thấy quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông đang tạo ra áp lực lớn đối với công tác hậu cần và năng lực phòng thủ.

Trong nhiều tháng qua, các nhà phân tích cũng cảnh báo kho tên lửa của Mỹ bị tiêu hao đáng kể do các hoạt động quân sự liên quan đến Iran và việc viện trợ cho Ukraine. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trước khi xung đột leo thang trở lại, Mỹ đã sử dụng hơn 3.000 tên lửa Tomahawk, Patriot và JASSM, cùng nhiều hệ thống vũ khí hiện đại khác như THAAD. CSIS cho rằng phải đến cuối thập kỷ này Mỹ mới có thể khôi phục kho dự trữ về mức trước xung đột.

Phản ứng trước các lo ngại, giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định lực lượng vũ trang nước này vẫn đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của một cuộc chiến kéo dài. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quân đội Mỹ vẫn duy trì đầy đủ năng lực để bảo vệ lực lượng và lợi ích quốc gia, đồng thời Bộ Chiến tranh Mỹ đang đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng, tăng cường chuỗi cung ứng và ứng dụng các công nghệ mới.

Dù vậy, CSIS cảnh báo những hạn chế về nguồn lực sẽ trở nên rõ rệt hơn nếu Mỹ đồng thời phải đối mặt với một cuộc xung đột quy mô lớn khác, chẳng hạn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một quan chức Mỹ cũng nói với The Washington Post rằng những hạn chế này có thể đã xuất hiện nếu Washington mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc (tổng hợp)