Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang ngập tràn khắp khu phố, đường làng, ngõ xóm, thôn bản. Mọi người, mọi nhà đều về sum họp quây quần bên gia đình.
Với những hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, mùa Xuân là dịp toàn hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia, giúp họ có cái Tết ấm áp, đủ đầy.
Tết sẻ chia, ấm áp yêu thương
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Yên Định.
Với thông điệp tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết và không để ai ở lại phía sau, Tết Bính Ngọ năm nay tỉnh Bắc Ninh tập trung rà soát các hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người có công với cách mạng, người cao tuổi, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà.
Trong chuyến đi công tác lên xã vùng cao xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh những ngày cận Tết Nguyên đán, từng chuyến xe nghĩa tình, chở quà Tết đến tặng các gia đình nghèo, khó khăn, gia đình có công với cách mạng đã mang theo cả tình cảm yêu thương, sự sẻ chia của cả cộng đồng.
Trong ngôi nhà nhỏ khoảng 20m2, bà Lâm Thị Tẳm, sinh năm 1947, xã Yên Định bị khuyết tật bẩm sinh đang tự mình dọn dẹp, trang hoàng mái ấm nhỏ của mình. Bà Tẳm cho biết, nhiều năm qua, bà thuộc hộ nghèo đơn thân, sống trong căn nhà tình nghĩa cùng sự đùm bọc của người thân, bà con lối xóm. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, mặc dù sống một mình nhưng bà thấy lòng mình luôn ấm áp vì có sự động viên, sẻ chia từ làng xóm, chính quyền.
Trên bàn thờ sắp sẵn mâm ngũ quả, bánh kẹo, mứt Tết, dưới mâm cơm có bánh chưng nóng, khoanh giò và thịt, bà Tẳm cho biết đây là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền. Đón nhận phần quà Tết đầy nghĩa tình với bà đó không chỉ là món quà vật chất mà còn cho bà niềm vui tinh thần khi Tết đã cận kề. "Cảm ơn chính quyền đã quan tâm, chăm lo cho người dân chúng tôi”, bà Tẳm bày tỏ.
Đến nhận quà Tết tại UBND xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh, ông Hoàng Văn Minh, sinh năm 1960, thương binh 1/4, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hiện trú tại thôn số 1, xã Sơn Động, xúc động cho biết: Do bị chấn thương sọ não, cột sống và chân trong chiến tranh, sức khỏe giảm sút, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Năm nào gia đình ông cũng được các cấp quan tâm, thăm hỏi, tặng quà dịp Tết. Năm nay, ngoài nhận được quà của Đảng, Nhà nước dành cho những gia đình có công, ông còn nhận được các phần quà của tỉnh, xã. Những phần quà này giúp cho cái Tết gia đình ông thêm phần thịnh soạn, đủ đầy.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các hộ nghèo, người có công tại xã Sơn Động.
Theo ông Minh, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người già, người khó khăn, người có công ngày càng chu đáo, từ Trung ương, tỉnh, xã, là nguồn động viên tinh thần rất lớn để ông tiếp tục vươn lên trong cuộc sống; qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn với con cháu.
Tại khu phố Kim Thiều, phường Phù Khê, hoàn cảnh khó khăn của bà Vũ Thị Minh Thủy cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng. Không lập gia đình nhưng có một người con. Số phận éo le, con bà bị bại não, bà một mình nuôi con suốt 28 năm qua. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, thu nhập chủ yếu từ trợ cấp xã hội của người con và hỗ trợ chăm sóc người tàn tật của mẹ. Hằng ngày sau khi chăm sóc con, bà Thủy tranh thủ làm nông nghiệp kiếm thêm thu nhập. Ngoài phải lo sinh hoạt, hai mẹ con bà chắt chiu từng đồng lấy tiền mua thuốc, chữa bệnh cho con. Tết năm nay, bà Thủy được hỗ trợ 1,3 triệu đồng quà Tết và một phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn, muối, trứng, bánh kẹo đã giúp mẹ con bà vơi bớt khó khăn; tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Để không ai bị bỏ lại phía sau
Việc chăm lo Tết cho người nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách tại Bắc Ninh thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, góp phần để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân mới trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh đã thành lập 24 đoàn đi thăm, tặng quà trực tiếp các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, người có công, người cao tuổi và hộ nghèo. Song hành với đó, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công và các đối tượng yếu thế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi (thứ 2 từ trái) tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công.
Tết Bính Ngọ năm nay, tỉnh dành hơn 130 tỷ đồng tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, hộ nghèo; người cao tuổi; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Ninh trích quỹ hơn 23,6 tỷ đồng tặng quà Tết tới 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Số tiền trên được chuyển từ tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Ninh đến tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của 99 các xã, phường. Cụ thể, hơn 7.800 hộ nghèo được nhận mức quà trị giá 1,3 triệu đồng/suất. Đáng chú ý, để thiết thực chăm lo cho người dân, Tết năm nay, lần đầu tiên 100% đối tượng là hộ cận nghèo trên địa bàn được nhận quà Tết, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có 13.537 hộ cận nghèo.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Thái Hải Anh thông tin: Để có thêm nguồn lực hỗ trợ người dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tập trung chỉ đạo phân bổ quà dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương; huy động thêm nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp; đồng thời bố trí để các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp trao quà hoặc tổ chức đón Tết cùng bà con.
Qua đó, giúp gắn kết tình cảm giữa các đơn vị với nhân dân, vừa tránh chồng chéo hoặc bỏ sót, giúp các hộ có thêm nguồn lực và động lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời thực hiện tốt việc thông tin báo cáo, công khai, minh bạch kết quả vận động, tạo niềm tin cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ tiếp tục quan tâm xây dựng nguồn quỹ ủng hộ.