04:12 04/04/2017

Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 của Mỹ

Hãng sản xuất xe điện Tesla ngày 4/4 đã vượt qua Ford - tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu hơn 100 tuổi - trở thành hãng sản xuất ô tô lớn thứ 2 ở Mỹ về giá trị vốn hóa trên thị trường.

Mẫu xe Tesla Model S ra mắt năm 2015.

Trong khi nhiều nhà sản xuất ô tô lớn ở Mỹ phải chứng kiến doanh số bán hàng sụt giảm trong tháng 3 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Tesla lại tăng vọt trong 3 tháng đầu năm nay.

Theo đó, Tesla cho biết trong quý I/2017, hãng này đã giao cho khách hàng  25.000 xe công nghệ cao, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2016, và hiện hãng đang trên đường đạt mục tiêu bán được 50.000 xe vào giữa năm 2017.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/4, cổ phiếu của Tesla tăng 7,3% lên mức 298,52 USD/cổ phiếu, đạt giá trị 48,63 tỷ USD trên sàn chứng khoán, cao hơn 3 tỷ USD so với Ford. Dù bị giảm tới 4,4% song "gã khổng lồ" sản xuất xe ô tô GM vẫn duy trì mức vốn hóa trên 50,9 tỷ USD.

Theo thông báo của công ty theo dõi dữ liệu ô tô Autodata, doanh số bán ô tô tại Mỹ trong tháng 3 vừa qua giảm 1,6% xuống còn hơn 1,55 triệu chiếc. Mức giảm này cao hơn nhiều so với dự đoán của giới phân tích và là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số giảm. Đây là một dấu hiệu cho thấy mức tăng doanh số bán ô tô trong nhiều năm qua ở Mỹ có thể chấm dứt. Cụ thể, Huyndai là hãng có doanh số giảm nhiều nhất, tới 8%, tiếp đó là Ford (7,5%), Fiat Chrysler (5%), Toyota (2%) và Honda (dưới 1%).

Trong khi đó, hãng Caldwell dự đoán doanh số bán ô tô tại Mỹ trong năm 2017 sẽ giảm xuống còn 17,2 triệu chiếc, thấp hơn so với mức kỷ lục 17,55 triệu đạt được năm 2016.

TTXVN/Tin Tức