11:07 30/11/2017

Tên lửa Triều Tiên có thể chệch hướng, gây bùng phát Thế chiến thứ 3

Một nhà khoa học từng làm việc tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo Triều Tiên chỉ cần mắc một sai lầm nữa sẽ khiến Chiến tranh Thế giới thứ 3 bùng phát.

Chỉ cần một quả tên lửa chệch hướng trong lúc thử, Thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra. Ảnh: AFP/Getty Images

Tiến sĩ David Baker – người từng cố vấn cho chính quyền Tổng thống Ronald Reagan trong Chiến tranh Lạnh – đưa ra lời cảnh báo trên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh thử quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mạnh nhất từ trước tới nay bao trùm phần lớn lãnh thổ thế giới trong tầm bắn.

Tiến sĩ Baker cho rằng trong những lần phóng thử như vậy, quả tên lửa có thể mất kiểm soát và đi chệch khỏi quỹ đạo định sẵn.

Tiến sĩ Baker giải thích: “Điều này khá nguy hiểm khi các quốc gia bên ngoài coi việc tên lửa chệch hướng rơi xuống lãnh thổ mình là một lời tuyên chiến, dù tên lửa có mang đầu đạn hay không. Nguy cơ là đáng kể. Thậm chí ngay cả các quốc gia đi đầu trong kỹ thuật cũng rất khó khăn trong việc điều khiển tên lửa đúng hướng”.

Nhà khoa học này lấy ví dụ về lần thử tên lửa của Anh năm ngoái tại Cape Canaveral. Thay vì đáp xuống vùng biển gần châu Phi, quả tên lửa đạn đạo vô tình rơi xuống nước Mỹ và bị buộc phải phá hủy.

Tiến sĩ Baker nhận định thêm lần phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên được thực hiện trên một bệ phóng mới phát triển và đầu đạn có thể chịu đựng được sức ép khi quay lại bầu khí quyển.

“Nếu Triều Tiên có thể chứng minh mình có khả năng phóng tên lửa tới Thái Bình Dương, điều đó còn nguy hiểm hơn Khủng hoảng tên lửa Cuba. Điều đó gần như chắc chắn sẽ buộc Mỹ phản ứng quân sự, và tôi không loại trừ khả năng các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật trong tình huống đó”, ông Baker dự đoán.

Trước đó, rạng sáng 29/11, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo Hwasong-15 bay được quãng đường gần 1.000 km trong 50 phút và đạt độ cao 4.500 m, bay qua vùng Đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ “xử lý” động thái này từ phía Bình Nhưỡng. Ngay sau lần phóng thử, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Nếu quả tên lửa Hwasong-15 được phóng đúng theo quỹ đạo tiêu chuẩn, các nhà phân tích tin rằng tầm bắn của nó sẽ lên tới 13.000 km, vươn xa tới phần lớn lãnh thổ các nước trên thế giới ngoại trừ Nam Mỹ và một phần nhỏ châu Phi.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức