01:10 13/01/2026

Tên lửa Oreshnik của Nga vô hiệu hóa cơ sở sửa chữa máy bay của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Nhà máy Sửa chữa Máy bay Quốc doanh Lvov của Ukraine đã bị vô hiệu hóa sau cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào đêm 9/1.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng đi trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào các cơ sở quân sự ở Ukraine. Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga

Đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 cho hay: “Theo thông tin được xác nhận bởi một số nguồn độc lập, Nhà máy Sửa chữa Máy bay Quốc doanh Lvov đã bị phá hủy trong cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Nga thực hiện vào đêm 9/1 bằng hệ thống tên lửa đất đối đất di động Oreshnik”.

Nhà máy Lvov là cơ sở sửa chữa các loại máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Cuộc tấn công của Nga đã nhằm vào các xưởng sản xuất, kho lưu trữ thiết bị bay không người lái, cũng như cơ sở hạ tầng sân bay của nhà máy này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong khuôn khổ cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng hệ thống tên lửa phòng thủ Iskander và tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển vào thành phố Kiev, các cơ sở sản xuất của hai doanh nghiệp tham gia lắp ráp thiết bị bay không người lái tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, cùng các cơ sở hạ tầng năng lượng đảm bảo hoạt động của ngành công nghiệp quân sự Ukraine đã bị tấn công”.

Trước đó, Moskva đã xác nhận phóng tên lửa Oreshnik để đáp trả những cuộc tấn công mà Nga cho là do thiết bị bay không người lái gây ra nhằm vào một trong các dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này, trong khi Mỹ tuyên bố không có sự kiện như vậy xảy ra.

Ngày 9/1, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chỉ trích vụ Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào khu vực Lviv ở miền Tây Ukraine. Trong tuyên bố, SBU cáo buộc Nga đã cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng gần biên giới Ukraine với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt trong bối cảnh điều kiện thời tiết xấu nghiêm trọng.

Cùng ngày, Đức đã lên án mạnh mẽ việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm để tấn công Ukraine, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Chính phủ Đức nhấn mạnh: “Nga đang tiếp tục leo thang tình hình một cách vô cớ”, đồng thời cho rằng các lý do mà Moskva đưa ra để biện minh cho việc sử dụng tên lửa này đã bị bác bỏ.

Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Kaja Kallas, cho rằng vụ tấn công của Nga vào Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik là một hành động “leo thang rõ rệt”. Theo bà Kallas, động thái này không chỉ nhắm vào Ukraine mà còn gửi một thông điệp cảnh báo trực tiếp tới châu Âu và Mỹ.

Ngày 12/1, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Mỹ cũng đã chỉ trích vụ Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công vào Ukraine.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Tammy Bruce, cho rằng việc sử dụng tên lửa Oreshnik không mang theo đầu đạn hạt nhân trong cuộc tấn công gần đây là một “bước leo thang nguy hiểm và khó hiểu” trong xung đột, bất chấp việc Washington đang nỗ lực phối hợp với Kiev và các đối tác khác để thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc