03:18 01/03/2026

Tên lửa hành trình với thay đổi đặc biệt được Mỹ lần đầu dùng tấn công Iran

Trong lần xuất hiện đầu tiên ở chiến dịch không kích Iran, tên lửa Tomahawk biến thể tấn công đường biển của quân đội Mỹ đã gây sự chú ý đặc biệt với lớp sơn phủ đen bóng khác biệt.

Chú thích ảnh
Ngày 28/2/2026, Hải quân Mỹ đã đăng những hình ảnh đầu tiên về Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp, trong đó ghi lại sự xuất hiện của một quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk với vỏ ngoài sơn màu đen bóng chưa từng thấy. Ảnh: USN

Chuyên trang quân sự TWZ cho biết Hải quân Mỹ đã đăng những hình ảnh đầu tiên về Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury) bắt đầu lúc rạng sáng 28/2, cho thấy nhiều hoạt động đã diễn ra, đặc biệt là các vụ phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk (TLAM) từ những chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke. 

Một hình ảnh, đặc biệt thu hút sự chú ý, đó là một quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk với vỏ ngoài sơn màu đen bóng chưa từng thấy.

Quả thực cho tới trước ngày 28/2/2026, thế giới bên ngoài chưa chứng kiến một quả tên lửa Tomahawk nào màu đen. 

Hiện nay, các tên lửa thường được sơn màu xám mờ quen thuộc, giống hầu hết trang bị của Hải quân Mỹ. 

Tất cả các quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk khác trong loạt ảnh phóng đều mang màu sơn tiêu chuẩn này, vì vậy thứ đang xuất hiện có vẻ thực sự mới. 

Màu sẫm của quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk nói trên phù hợp với một loại tên lửa khác trong biên chế Hải quân Mỹ, đó là tên lửa chống hạm tàng hình AGM-158C (LRASM). 

Những tên lửa hành trình tiên tiến này, ít nhất một phần, không sơn xám mờ như biến thể tấn công mặt đất AGM-158 JASSM, mà được phủ lớp đen bóng. 

Điều này dường như đúng với các mẫu thử nghiệm trước đây và ít nhất một số biến thể đang hoạt động. Khả năng cao là một lớp phủ rất tương tự đang được áp dụng cho các quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk mới nhất rời dây chuyền sản xuất, chuyển giao cho Hải quân Mỹ.

Xem video cho thấy hai tòa nhà tại thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy trong các cuộc không kích (xem video dưới. Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Israel - IDF).

Vì sao màu đen trở thành “xám mới”? 

Nhiều khả năng đây là lớp phủ giảm khả năng bị phát hiện nhằm tăng khả năng sống sót của vũ khí, đặc biệt khi tấn công mục tiêu trên biển. Nó cũng khiến tên lửa khó bị phát hiện hơn khi bay bám sát mặt nước. 

Các đặc tính hấp thụ radar và giảm tín hiệu hồng ngoại cũng có thể mang lại lợi ích lớn. Điều này đặc biệt đúng với tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk, loại tên lửa đã tồn tại hàng thập niên và liên tục được cải tiến để duy trì tính phù hợp và hiệu quả, bao gồm bổ sung các đặc điểm tàng hình như tạo đường gờ vát ở mũi nhằm giảm tiết diện phản xạ radar ở góc chính diện quan trọng. 

Cũng cần lưu ý rằng phần chữ V màu xám nhỏ trên quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk màu đen này là cửa hút gió, sẽ thu lại sau khi tên lửa được tăng tốc lên tốc độ hành trình ngay sau khi phóng.

Lớp phủ mới này dường như là một phần của các nâng cấp có khả năng nằm trong biến thể  tấn công đường biển mới nhất (MST), với chức năng chống hạm tầm xa.

MST là biến thể phụ của Block V thuộc dòng tên lửa Tomahawk loại chiến thuật (TACOM), còn được gọi là Block Va. 

Dù Block IV TACOM đã chứng minh năng lực chống hạm, nhưng MST có thêm các tính năng tối ưu cho vai trò này, nổi bật là hệ thống dẫn đường đa chế độ mới, được cho là bao gồm đầu tự dẫn hồng ngoại tạo ảnh. 

Tất cả Tomahawk Block V cũng được trang bị liên kết dữ liệu hai chiều, cho phép nhận hiệu chỉnh đường bay và cập nhật mục tiêu, cũng như tái phân công nhiệm vụ hoàn toàn trong khi đang bay.

Một bộ slide thuyết trình không mật do Naval Air Systems Command (NAVAIR) công bố năm ngoái càng củng cố nhận định rằng Tomahawk màu đen là MST. Một slide có nhắc tới MST cùng với hình ảnh độ phân giải rất thấp cho thấy một quả tên lửa màu sẫm.

Chưa rõ khi nào những MST đầu tiên được bàn giao, nhưng trừ khi lớp phủ này cũng được áp dụng cho các biến thể cũ, đây có thể là lần đầu chúng ta thấy biến thể tên lửa Tomahawk mới này tham chiến.

Chú thích ảnh
Địa điểm tại Tel Aviv, Israel bị thiệt hại do trúng tên lửa từ Iran ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, trong chiến dịch được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là “hoạt động tác chiến quy mô lớn”.

Đây là lần thứ hai kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Washington và Tel Aviv tiến hành các hoạt động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran.

Đáp trả các động thái này, phía Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đáp trả nếu các đợt không kích không dừng lại.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump đã lên tiếng kêu gọi người dân Iran tận dụng "cơ hội lịch sử" để chấm dứt sự điều hành của giới giáo sĩ, đứng đầu là Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trên thực tế, cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel tới nay đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng

Sau khi xác nhận thông tin này, ngày 1/3/2026, Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc hôm 28/2, khi “đang thực hiện các nhiệm vụ". 

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc