Khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine đã suy yếu trong các đợt tấn công quy mô lớn gần đây, dấu hiệu cho thấy Kiev đang thiếu Patriot do Mỹ sản xuất để phòng thủ trước các cuộc không kích.
Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo thống kê do Không quân Ukraine công bố trên Telegram, trong đợt tấn công qua đêm từ ngày 5 đến 6/7, Ukraine đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo Iskander-M nào trong số 23 quả phía Nga phóng, cũng như toàn bộ 6 tên lửa Zircon và Oniks.
Trước đó, Ukraine thường bắn hạ khoảng 1/3 số tên lửa đạn đạo phía Nga phóng trong các cuộc tập kích quy mô lớn và đôi khi tỷ lệ này còn cao hơn.
Sự suy giảm hiệu quả này diễn ra trong bối cảnh Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 6/7 cảnh báo rằng các đồng minh không có nguồn tên lửa đánh chặn vô hạn.
Bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhiều lần kêu gọi các đồng minh hỗ trợ cung cấp Patriot để giúp bảo vệ Kiev và các thành phố khác khỏi những cuộc tấn công.
Mặc dù Ukraine ngày càng nâng cao hiệu quả trong việc đánh chặn thiết bị bay không người lái kiểu Shahed và các tên lửa hành trình bay chậm, tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức lớn do tốc độ cao và quỹ đạo lao xuống gần như thẳng đứng.
Hệ thống Patriot do Lockheed Martin sản xuất từ lâu được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong lĩnh vực phòng không, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo từ khoảng cách xa. Quân đội Mỹ đã thiết kế tên lửa Patriot từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Patriot là tên lửa radar dẫn đường, được lắp đặt trên xe tải di động.
Tuy nhiên, nguồn cung Patriot hiện suy giảm đáng kể. Việc quân đội Mỹ phát động chiến dịch quân sự chung với Israel nhằm vào Iran càng làm gia tăng sức ép lên kho tên lửa đánh chặn Patriot.